Thủ thành người Tây Ban Nha biết Lionel Messi từ khi anh còn học ở lò La Masia. Bản thân Valdes có gần 400 trận cho đội một Barcelona trong giai đoạn từ 2002-2014. Anh được coi là một trong những thủ môn hay nhất lịch sử CLB. Sau khi chia tay Barca, Valdes đã chuyển tới thi đấu cho M.U, Standard Liege và Middlesbrough nhưng đều không để lại dấu ấn. Khi giải nghệ, Valdes đã có thời gian ngắn làm HLV đội U19 Barcelona.
Hậu vệ cánh người Brazil nổi tiếng nhờ bàn thắng trong trận chung kết Champions League 2006 với Arsenal. Đó là màn so tài mà Messi đã bỏ lỡ vì chấn thương. Rời Barca, Belletti gia nhập Chelsea rồi quay trở về Brazil thi đấu cho Fluminense. Sau khi treo giày, anh trở thành đại sứ của Barcelona.
Chàng trai sinh ra ở xứ Catalan đã được HLV Louis van Gaal trao cơ hội ở đội một vào năm 2003. Nhờ sự đa năng của mình, Oleguer hầu như có mặt trong các trận đấu của Barca cho đến 2008. Anh chuyển tới đầu quân cho Ajax và kết thúc sự nghiệp sau đó 3 năm.
Cựu thủ quân và từng là biểu tượng của Barcelona. Puyol giải nghệ vào năm 2014 sau khi cùng Barca giành được 6 chức vô địch La Liga và 3 Champions League. Puyol trở lại Barca để đảm nhiệm vai trò trợ lý cho giám đốc Andoni Zubizarreta cho đến năm 2015. Bây giờ, Puyol đang là đại sứ của Barca và La Liga.
Van Bronckhorst là hậu vệ trái số 1 của Barca dưới thời Frank Rijkaard. Năm 2007, anh trở lại Hà Lan thi đấu cho Feyenoord. Sau khi giải nghệ vào năm 2010, Van Bronckhorst bước vào sự nghiệp cầm quân. Từ năm 2011-2015, anh làm trợ lý HLV ở Feyenoord. 4 năm sau, anh trở thành thuyền trưởng đội bóng giàu truyền thống này. Dưới thời Van Bronckhorst, Feyenoord giành được 1 danh hiệu VĐQG Hà Lan, 2 cúp quốc gia, 2 Siêu cúp Hà Lan. Bây giờ, Van Bronckhorst đang dẫn dắt Guangzhou R&F (Trung Quốc).
Cùng với Xavi và Busquets, Iniesta đã tạo ra bộ ba tiền vệ không thể cản phá của Barca với sức sáng tạo vô địch. Hiện tại, Iniesta đang khoác áo CLB Vissel Kobe của Nhật Bản.
Sau 7 năm gắn bó với Barca, Marquez rời CLB vào mùa Hè 2010 để chuyển tới thi đấu cho New York Red Bulls. Tiếp đó, Marquez còn thi đấu cho Leon, Hellas Verona và Atlas trước khi giải nghệ vào năm 2018. Bây giờ, anh đang đảm nhiệm vai trò GĐTT cho Atlas kể từ cuối năm 2019.
Tốc độ và sự lắt léo của cầu thủ nhỏ con người Pháp đã giúp anh cùng Ronaldinho - Samuel Eto'o tạo thành "mũi đinh ba" lợi hại nơi hàng công Barca dưới thời Rijkaard. Năm 2007, Giuly sang Serie A khoác áo AS Roma trước khi kết thúc sự nghiệp ở Pháp trong màu áo đội bóng ít tên tuổi Monts d'Or Azergues. Bây giờ, Giuly đang dẫn dắt đội B Monaco.
Deco từng là trụ cột hàng tiền vệ Barca kể từ lúc chuyển tới CLB này từ Porto vào năm 2004 với 113 lần ra sân. Anh ra đi sau khi Pep Guardiola được bổ nhiệm vào năm 2008. Cầu thủ này sang Anh khoác áo Chelsea rồi kết thúc sự nghiệp ở Fluminense. Bây giờ, Deco đang trở thành "cò" cầu thủ và có công ty riêng.
Ronaldinho là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ 21 và luôn nhận sự được yêu mến từ CĐV Barca lẫn chính đối thủ nhờ khả năng xử lý bóng điêu luyện và những khoảnh khắc đặc biệt. Ronaldinho từng cùng Barca giành 2 chức vô địch La Liga, 1 Champions League và 2 Siêu cúp Tây Ban Nha. Anh rời Nou Camp sau khi HLV Pep Guardiola lên nắm quyền vào mùa Hè 2008. Mới đây, Ronaldinho đã được thả khỏi trại giam sau khi bị bắt tại Paraguay do dùng hộ chiếu giả.
"Báo đen" Eto'o đã có 5 mùa tại Barca, trở thành quân bài quan trọng của đội bóng. Sau mùa 2008/09 thần thánh, Eto'o tới Inter Milan trong vụ trao đổi lấy Zlatan Ibrahimovic. Thành công tiếp tục tìm đến tiền đạo người Cameroon khi anh đoạt "cú ăn 3" cùng Inter, trước khi phiêu bạt sang rất nhiều CLB, từ Anzhi Makhachkala, Chelsea, Everton, Sampdoria cho đến Qatar SC. Hồi tháng 9 năm ngoái, Eto'o tuyên bố giải nghệ. Bây giờ, Eto'o đang đảm nhiệm vai trò đại sứ La Liga.
Khi Frank Rijkaard bước vào nghiệp cầm quân vào năm 1998, ông lập tức được dẫn dắt ĐT Hà Lan sau khi thuyền trưởng lão luyện Guus Hiddink ra đi. Không thể giúp Hà Lan vô địch EURO 2000, Rijkaard từ chức và chuyển tới thử sức ở cấp CLB với Sparta Rotterdam. Tuy nhiên, 5 năm với Barca (2003-2008) là điểm sáng hiếm hoi trong đời làm thầy của Rijkaard với hàng loạt danh hiệu cùng việc trao cơ hội cho Lionel Messi. Lý do là kể từ khi rời Barca, Rijkaard không thành công ở Galatasaray và Saudi Arabia. Bây giờ, ông đang sống ở thủ đô Amsterdam.
XEM THÊM
Lautaro Martinez không đủ nhanh để song hành với Messi
Kế hoạch 4 bước để La Liga trở lại
La Liga trở lại tập luyện đầu tháng 5 nhưng chưa hẹn ngày đá lại
Bình Luận