Năm 2018 sắp kết thúc và có thể khẳng định Jan Oblak chính là thủ môn chơi xuất sắc nhất trong năm vừa rồi. Thủ thành của Atletico vượt trội các đồng nghiệp gần như về mọi tiêu chí để đánh giá về một “người gác đền” xuất sắc.

Theo thống kê, Oblak là 1 trong 2 thủ môn dày dạn trận mạc nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu trong năm 2018. Anh đã có tới 50 lần ra sân cho Atletico suốt vòng 12 tháng qua, bằng Alisson của Liverpool. Tuy nhiên, thủ thành người Slovenia nhỉnh hơn đồng nghiệp người Brazil về thành tích.
Cụ thể, Oblak đã giữ sạch lưới tới 27/50 trận, nhiều hơn 3 trận so với Alisson, đồng thời cũng là thủ thành giữ sạch lưới nhiều trận nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
Đặc biệt, số bàn thua của Oblak chỉ là 36, ít hơn tới 7 so với Alisson (tính đến trước trận Liverpool gặp Arsenal) . Tính ra, Oblak chỉ thủng lưới trung bình 0,72 bàn/trận, kém duy nhất thủ môn Wojciech Szczesny bên phía Juventus. Tuy nhiên, cần biết thủ thành của Juventus chỉ chơi vỏn vẹn 30 trận trong năm 2018, và nửa cuối mùa trước anh cũng chỉ được ra sân ở các trận cầu nhỏ do lúc đó Juve vẫn còn sở hữu thủ thành Gianluigi Buffon.
So với các thủ môn hàng đầu thế giới khác, Oblak còn vượt trội về thành tích trong năm 2018. Cụ thể, đối thủ lớn nhất của anh tại Tây Ban Nha là Ter Stegen đã phải 50 lần vào lưới nhặt bóng và chỉ có 17 trận giữ sạch lưới cho Barca trong năm 2018. Hay thủ thành Ederson của Man City chơi ít hơn Oblak tới 7 trận, song vẫn phải nhận nhiều hơn 4 bàn thua so với anh.
Bình Luận