Những con số đã khẳng định tầm ảnh hưởng tuyệt đối của Pedri đối với lối chơi của Barca. Thậm chí còn hơn thế nữa dưới thời HLV Hansi Flick. Trong 199 trận và 5 danh hiệu đã có (1 La Liga, 2 Copa del Rey và 2 Siêu cúp), Pedri đã đá chính 164 trận, chơi đủ 90 phút ở 55 trận và vào sân thay người trong 35 trận.
- Nhận định bóng đá Espanyol vs Barca, 02h30 ngày 16/5
Anh đã ghi được 26 bàn thắng và có 21 pha kiến tạo. Trong 199 trận đó, Barca có 133 bàn ở La Liga, 34 bàn ở Champions League, 16 bàn ở Copa del Rey, 7 bàn ở Europa League và 9 bàn ở Siêu cúp TBN. Kỷ lục là 129 trận thắng, 32 trận hòa và 38 trận thua.
Trong mùa đầu tiên (2020/21), Pedri đã làm mọi người kinh ngạc, trở thành trụ cột trong đội hình xuất phát của Koeman và ra sân tới 52 trận, nhiều nhất đội. Sự xuất hiện chói sáng đó đã giúp anh giành được Golden Boy và Kopa Trophy và được lên ĐTQG.
Chấn thương đã khiến anh ngồi ngoài ở mùa 2021/22 dưới thời Xavi, chỉ chơi 22 trận. Trong 2 mùa giải tiếp theo, anh đã chơi 35 và 34 trận, và lại trở nên quan trọng, mặc dù không bằng mùa 2024/25. Flick đã sử dụng Pedri ở 56 trong 57 trận có thể, và lần vắng mặt duy nhất là do bị ốm (gặp Valencia hồi tháng 1).
Pedri đã kỷ niệm trận đấu thứ 100 vào ngày 28/1/2023 gặp Girona, cũng ghi một bàn thắng. Đó là mùa giải thứ ba của anh, và vào thời điểm đó, Pedri còn là cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử CLB cán mốc này. Pedri - với 20 tuổi 2 tháng 3 ngày - đã vượt qua Messi, người đã chạm mốc 100 trận vào năm 2008 lúc 20 tuổi 8 tháng.
Cầu thủ trẻ nhất đạt mốc 100 trận là Bojan Krkic khi mới 19 tuổi 2 tháng và 24 ngày. Pedri sẽ đạt mốc 200 trận trước Messi, ở mốc 22 tuổi 5 tháng và 18 ngày. Còn với Messi là 22 tuổi 8 tháng và 30 ngày.
Bình Luận