Sau cuộc cãi vã công khai giữa Rashford và Ruben Amorim ngay sau khi HLV người Bồ Đào Nha đến MU, đã có nhiều đồn đoán rằng thời gian của tiền đạo này tại Old Trafford đã kết thúc.
Cầu thủ người Anh chỉ có 6 lần ra sân dưới thời Amorim, cuối cùng rời đi để gia nhập Aston Villa, trước khi thực hiện thành công bản hợp đồng cho mượn đến Barca vào mùa hè năm nay.
Với việcRashford có một khởi đầu hoàn hảo tại Camp Nou cho đến nay, nhiều người đã cho rằng anh sẽ có được hợp đồng chuyển nhượng chính thức sau khi mùa giải kết thúc.
Tuy nhiên, cơ hội để Rashford ở lại Barca sau thời gian cho mượn đã giảm đáng kể sau một báo cáo mới về tình hình tài chính của đại gia La Liga.
Khi mùa giải kết thúc, Barca sẽ có quyền chọn mua Rashford với mức phí đã được thỏa thuận là 30 triệu euro (26 triệu bảng), như đã nêu chi tiết trong thỏa thuận với MU.
Nhưng, theo tiết lộ của The Athletic, số liệu mới nhất được La Liga công bố đã tiết lộ rằng giới hạn lương chính thức của gã khổng lồ Tây Ban Nha đã giảm 112 triệu euro (97,6 triệu bảng).
Sự thay đổi này phần lớn là do các vấn đề liên quan đến "khu VIP" tại sân Camp Nou, mà một kiểm toán viên trước đây của CLB xác nhận đã huy động được 100 triệu euro (87,2 triệu bảng) bằng cách bán doanh thu trong tương lai 25 năm từ 475 phòng VIP tại sân vận động.
Tuyên bố của La Liga xác nhận rằng giới hạn lương hiện tại của Barca tính đến tháng 9 năm 2025 là 351 triệu euro (306 triệu bảng), giảm 112 triệu euro (97,6 triệu bảng) so với số liệu của tháng 2.
Khi Rashford gia nhập CLB vào mùa hè, Barca đã đồng ý chi trả tiền lương của Rashford trong suốt thời gian cho mượn sau khi anh chấp nhận giảm 25% lương, giúp MU tiết kiệm khoảng 14 triệu bảng.
Nhưng với việc giới hạn lương của CLB giảm, Rashford có thể phải cân nhắc giảm một phần lớn hơn nữa so với mức lương hàng tuần được báo cáo là 239.231 euro (208.573 bảng).
Bình Luận