Real Madrid biến Bernabeu thành kho chứa thuốc chống Covid-19

Để chống lại đại dịch viêm phổi virus corona đang hoành hành, Real Madrid đã quyết định biến thánh địa Santiago Bernabeu thành trung tâm lưu trữ vật tư và tài liệu y tế.
Real Madrid biến Bernabeu thành kho chứa thuốc chống Covid-19

Covid-19 tàn phá bóng đá

Bóng đá đang tạm dừng tại Tây Ban Nha, do đó sân Santiago Bernabeu tráng lệ của Real Madrid hoàn toàn để không, vì vậy đội bóng Hoàng gia quyết định biến sân bóng trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dã chiến trong cuộc chiến chống lại đại dịch viêm phổi virus corona.

Real đã thông báo một thỏa thuận với Hội đồng thể thao cấp cao để sử dụng Bernabeu như một nhà kho cất giữ lượng lớn vật tư y tế. Với diện tích lớn của sân bóng, các y bác sĩ sẽ dễ dang tập kết và sử dụng.

"Real Madrid, phối hợp với Hội đồng thể thao cấp cao, đang triển khai một dự án tại Madrid để cung cấp và phân phối vật tư y tế", đội bóng này công bố. "Nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa đôi bên, sân Santiago Bernabeu trở thành địa điểm thích hợp để lưu trữ vật tư y tế chống lại đại dịch này".

Kế hoạch chi tiết hơn là mọi vật tư và tài liệu y tế sẽ được chuyển đến các trung tâm dịch vụ y tế của Tây Ban Nha, dưới quyền điều hành của chính quyền địa phương. Việc cất giữ những tài liệu quan trọng sẽ giúp tăng hiệu quả cung cấp tài nguyên vật tư trên toàn khu vực.

Sân Bernabeu được Real Madrid biến thành một trung tâm như vậy. Ngoài ra, đội bóng Hoàng gia cũng quyên góp cả tài chính và vật chất cho Chính phủ Tây Ban Nha trong cuộc chiến chống Covid-19. Hiện quốc gia Nam Âu này đã ghi nhận gần 60.000 ca dương tính với virus corona và gần 4.500 trường hợp tử vong và vẫn có chiều hướng tăng mạnh.

XEM THÊM

Đồng đội của Ronaldo âu yếm bạn gái trong lúc tự cách ly vì dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 khiến Nainggolan lo lắng cho vợ bị ung thư

Nữ nhà báo sexy nhất Italia hoảng sợ vì đại dịch Covid-19

    Bình Luận