Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Sociedad tại vòng 18 La Liga mới đây cho thấy, Real Madrid không chỉ có vấn đề ở hàng thủ, mà hàng công của họ cũng thi đấu rất tệ.

Có thể khẳng định như thế bởi thống kê chứng minh, đây là mùa giải mà hàng công của Los Blancos chơi rất tồi, đặc biệt là sau khi họ chia tay siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo.
Tính đến hết vòng 18 La Liga mùa này, Real chỉ mới ghi được 26 bàn thắng, thành tích tệ thứ 6 trong lịch sử CLB. Hàng công của Real hiện chỉ tốt hơn mùa giải 1984/85 (23 bàn), 1990/91 (24), 1930/31, 1972/73, 1973/74 (25) và bằng với Real của 2 mùa giải 1971/72 và 1993/94.
Công tồi thủ cũng tệ vì với 23 bàn thua tại La Liga từ đầu mùa, đội bóng của HLV Solari sở hữu hàng thủ tệ thứ 5 lịch sử CLB. Cụ thể, Real hiện tại chỉ để lọt lưới ít hơn mùa giải 1947/48 (45 bàn thua), 1930/31 (27), 1942/43 (33) và 1999/2000 (30).

Chơi kém thì đương nhiên không thể giành được nhiều điểm và đây cũng là lý do Real hiện tại chỉ đạt được số điểm sau 18 vòng đấu nhiều hơn Real mùa giải 1970/71, và thấp nhất ở La Liga sau 13 năm.
Cụ thể, với tổng cộng 30 điểm sau 18 lượt trận, Real hiện tại chỉ hơn 1 điểm so với mùa giải 1970/71 (29 điểm sau 8 thắng, 5 hòa, 5 bại) và bằng với Real của 13 năm về trước (mùa giải 2005/06 Real cũng chỉ giành được 30 điểm sau lượt trận thứ 18).
Vị trí thứ 5 trên BXH sau 18 vòng đấu của Real vào lúc này cũng lá thứ bậc cực tệ trong lịch sử CLB, đồng thời nó chỉ hơn Real của những mùa giải 1930/31, 1946/47, 2005/06 (xếp thứ 6); 1950/51, 1973/74, 1976/77, 1995/96 (7), 1943/44 (8), 1942/43 (11) và 1947/48 (hạng 12, thứ hạng tệ nhất lịch sử CLB sau 18 vòng đấu).
Real đá quá tệ trên sân khách Một trong những nguyên nhân khiến Real tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH La Liga và kém đội đầu bảng Barca đến 10 điểm là bởi Los Blancos để thua quá nhiều trên sân khách. Real thua đến 4/9 trận sân khách (3 thắng, 2 hòa, lọt lưới 18 bàn), trong khi Barca chỉ thua 1 trận, 6 thắng, 2 hòa. |
Bình Luận