Thay vì tin dùng các cầu thủ người Tây Ban Nha, cả Real Madrid lẫn Barcelona đều chuộng những cầu thủ ngoại quốc trong đội hình vài năm qua.

Hệ quả, đã có rất nhiều cầu thủ người Tây Ban Nha phải đi tìm bến đỗ mới để có nhiều thời gian ra sân hơn. Cụ thể, trong năm qua, đã có 4 cầu thủ nội chia tay Real theo dạng mượn hoặc bán đứt gồm Kiko Casilla, Raul de Tomas, Marcos Llorente và Oscar Rodriguez.
Trong khi đó, những cầu thủ khác như Borja Mayoral, Sergio Reguilon, Nacho Fernandez hay Brahim Diaz nhiều khả năng sẽ phải nối gót họ ra đi vào hè này.
Hiện tại, chỉ có Sergio Ramos, Dani Carvajal, Alvaro Odriozola và Marco Asensio là những cầu thủ người Tây Ban Nha được đảm bảo chỗ đứng trong đội hình ra sân của Kền Kền Trắng mùa tới. Số còn lại gồm Lucas Vazquez, Jesus Vallejo, Isco, Dani Ceballos và Mariano Diaz đối diện với tương lai khá ảm đạm.
Tính ra, trong 4 năm qua, Real Madrid đã ký hợp đồng với 9 cầu thủ nội với tổng giá 129 triệu euro, song không phải ai cũng có cơ hội phát triển.

Các cầu thủ nội đang chết dần chết mòn ở Real và Barca
Tương tự Real, Barca đang ngoảnh mặt với các cầu thủ Tây Ban Nha khi số lượng người phải khăn gói rời Nou Camp ngày một gia tăng.
Paco Alcacer và Munir El Haddadi đều đã ra đi mùa trước, trong khi Marc Cucurella cùng Denis Suarez sẽ bị thanh lý vào hè này.
Một sản phẩm khác của lò đào tạo La Masia là Sergi Palencia cũng đang được liên hệ gia nhập Bordeaux, và thương vụ này hứa hẹn sẽ mang về cho Barca khoảng 10 triệu euro.
Nếu nhìn vào đội hình mà HLV Ernesto Valverde thường xuyên sử dụng mùa trước, Barca chỉ có 3 cầu thủ nội gồm Gerard Pique, Jordi Alba, Sergi Roberto và Sergio Busquets.
Bình Luận