Trang chủ của Valladolid vừa thông báo rằng huyền thoại bóng đá người Brazil đã ký thỏa thuận bán cổ phần của mình tại CLB cho một quỹ đầu tư của Mỹ do Gabriel Solares đứng đầu. Theo đó, Valladolid hiện đã có chủ sở hữu mới và không còn là tài sản của Ronaldo Nazario nữa. Được biết, mọi thủ tục đã được hoàn tất trong tuần này và chính thức công bố trong hôm nay (24/5).
Với thương vụ mua lại trị giá khoảng 50 triệu euro, đội bóng đã xuống hạng này đã rơi vào tay quỹ đầu tư Ignite, có sự tham gia của hơn 10 nhà đầu tư uy tín và có khả năng thanh toán đến từ Mexico, Hoa Kỳ và Tây Ban Nha. Người đứng đầu chủ sở hữu mới là Gabriel Solares, một nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá Mexico, trước đây là chủ tịch của Queretaro. Solares có mối quan hệ rất thân thiết với Pachuca Group vì tình bạn lâu năm, nhưng đại diện của ông này khẳng định rằng tập đoàn nói trên không liên quan gì đến Valladolid vì đã sở hữu CLB Oviedo.
Mục đích đầu tiên của Solares là ổn định tình hình tài chính của Valladolid sau khi đội bóng phải xuống chơi hạng Nhì Tây Ban Nha từ mùa tới. Thứ hai là thể chế hóa và chuyên nghiệp hóa các quá trình ra quyết định để trở lại La Liga. Và thứ ba, giữ cho CLB ổn định ở giải đấu cao nhất xứ sở đấu bò sau khi được thăng hạng.
"Chúng tôi tin rằng Valladolid là một CLB có bề dày lịch sử, là một thành phố tuyệt đẹp và có một trong những lượng NHM đông đảo nhất Tây Ban Nha. Chúng tôi muốn đưa CLB quay về với cội nguồn, tôn vinh lịch sử và tuân thủ các giá trị làm nên niềm tự hào của đội bóng", một nguồn tin thân cận liên quan đến thương vụ này chia sẻ trên Marca.
Điều đầu tiên cần làm sau khi việc Valladolid xuống hạng Nhì được xác nhận là tái cấu trúc về mặt hoạt động và thể thao. Chủ sở hữu mới có nhiều kinh nghiệm quản lý trong các ngành thể thao, giải trí, đổi mới và phát triển công nghệ. Toàn bộ quá trình chuyển nhượng cổ phần được thực hiện tại Madrid, dưới sự tư vấn của văn phòng luật sư uy tín Julio Senn, người mà Ronaldo đã hoàn toàn tin tưởng trong nhiều năm qua.
Như vậy, sau 7 năm điều hành Valladolid, Rô béo đã không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn đội bóng mà anh đã mua lại 51% cổ phần với giá hơn 30 triệu euro vào năm 2018 xuống hạng chỉ sau 1 năm trở lại La Liga. Đây là kết cục theo cách tồi tệ nhất có thể.
“Thành tích” của Rô béo tại Valladolid là gì? Hai lần thăng hạng lên La Liga... và ba lần xuống hạng Nhì dưới thời 5 HLV khác nhau trong 7 năm. 2024/25 là mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử khi Valladolid đã rớt hạng ngay sau vòng 33 và hiện chỉ có vỏn vẹn 16 điểm tính đến trước vòng đấu cuối cùng.
Bình Luận