Kế hoạch bán những cầu thủ không còn phù hợp cho mùa giải 2019/20 của Barca đang bế tắc, bởi họ chưa tìm ra đối tác chịu mua. Đó là chưa kể một số cầu thủ không muốn ra đi.

Bên cạnh Philippe Coutinho, Barca đang phải đau đầu tìm cách đẩy đi một loạt ngôi sao nhằm cân bằng ngân sách và dọn chỗ cho các tân binh. Đặc biệt, tuyến giữa của họ đang quá chật chội với những Busquets, De Jong, Arthur, Alena, Rakitic, Vidal, Rafinha, Sergi Roberto. Trong số này, Rakitic và Vidal đã được Barca chọn là những người phải hy sinh, do đã luống tuổi và vẫn còn bán được với giá cao.
Rakitic cũng là cầu thủ mà Barca muốn bán để giải quyết chỗ trống ở hàng tiền vệ sau khi họ mua được De Jong, song tuyển thủ Croatia lại không muốn ra đi. Tương tự Rakitic, cựu cầu thủ của Bayern là Vidal cũng bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục chơi cho Barca, dù “chiến binh” người Chile chỉ là cầu thủ dự bị ở mùa trước.
Tuy nhiên, thật bất ngờ khi có rất ít CLB “thèm muốn” hai ngôi sao vẫn duy trì phong độ cao này. Điều quan trọng nữa, bản thân Rakitic và Vidal đều không chủ động tìm CLB mới, do không muốn rời Nou Camp. Ban đầu, Rakitic từng được Man United nhòm ngó, nhưng sự thờ ở của ngôi sao người Croatia khiến đội bóng nước Anh đã sớm rút lui. Trong khi đó, Vidal rõ ràng đã quá luống tuổi để một CLB giàu tham vọng nào đó tại châu Âu muốn rước anh về, nhất là khi đòi hỏi về tiền lương của tiền vệ người Chile rất cao.
Rõ ràng Barca đang “tắc đường” trong kế hoạch bán những “người thừa”. Điều này rõ ràng ảnh hưởng đến nhiều kế hoạch của Barca, về cả khía cạnh tài chính lẫn chuyên môn.
Dembele và Arthur cũng là “người thừa” Không những bế tắc trong việc “tống tiễn” Coutinho, Rakitic và Vidal, Barca còn gặp vấn đề với tiền đạo Dembele và tiền vệ Melo. Barca xem Dembele và Arthur chẳng khác gì nhóm người thừa nên cũng muốn bán tháo càng nhanh càng tốt. |
Bình Luận