
Cũng giống như lần ký hợp đồng trước, vào năm 2017, Barca muốn thủ môn người Đức ký hợp đồng mới ở thời điểm hợp đồng cũ còn 2 năm. Tuy nhiên, lần này mọi chuyện khó khăn hơn hẳn. Lý do là Ter Stegen muốn sau khi ký hợp đồng mới, anh phải trở thành thủ môn được trả lương cao nhất trên thế giới. Hiện tại, người đang giữ vị trí này là David de Gea. Thủ môn người Tây Ban Nha được cho là đang nhận 21 triệu euro mỗi mùa ở Man United.
Vấn đề ở đây là yêu cầu của Ter Stegen được đưa ra từ trước khi Covid-19 bùng phát và khiến mọi thứ đảo lộn. Khi đó, yêu cầu của anh có thể hơi quá đáng, nhưng không tới mức không thể đáp ứng. Bây giờ thì khác. Đại dịch khiến nguồn thu của Barca sụt giảm nghiêm trọng và việc trả cho Ter Stegen mức lương điên rồ ấy là bất khả thi. Nhưng thủ thành người Đức, thông qua người đại diện là Gerd Vom Bruch, tỏ ra rất rắn trên bàn đàm phán.
Hành động của Ter Stegen đẩy Barca vào thế khó. Họ không thể trả lương cao cho anh, nhưng cũng không thể để anh đi vào năm cuối của hợp đồng cũ. Thêm nữa, việc tìm người thay thế trong thời buổi này cũng hết sức khó khăn.
Nhưng đây không phải lần đầu Ter Stegen đặt Barca vào thế khó. Năm 2016, anh từng ra tối hậu thư: chọn anh hoặc Claudio Bravo.
XEM THÊM
Roberto Carlos tiết lộ khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp
Đề xuất kết thúc La Liga của chủ tịch Rubiales: Đòn thù nhắm vào Madrid?
Bình Luận