
Ông Amador Suarez sinh ngày 12/2/1944 tại Huelva. Ông trở thành hội viên của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kể từ năm 1964 và sinh sống ở San Sebastian cho đến lúc qua đời.
Trước khi thất bại trong cuộc chiến chống lại virus corona, ông Amador Suarez đã phải nằm viện trong suốt 40 ngày. Ông từng là cánh tay phải của cựu chủ tịch Real - Ramon Calderon trong thời gian ông này nắm quyền lãnh đạo ở Bernabeu từ năm 2006 đến 2009.
Năm 2003, ông Amador Suarez từng giành giải thưởng doanh nhân của năm ở Huelva. Ông là chủ sở hữu một công ty chuyên đánh cá và sản xuất các thiết bị phục vụ cho công việc này. Khu vực hoạt động của công ty do Amador Suarez là các ngư trường trải rộng trên toàn thế giới.
Căn cứ vào chuyện đội tàu của ông Amador Suarez có số lượng lên đến 27 chiếc, có thể thấy công ty của doanh nhân này tầm cỡ đến mức nào. Đáng chú ý, ông Amador Suarez không phải là nhân vật cộm cán duy nhất của Real qua đời vì Covid-19. Cách đây không lâu, cựu chủ tịch của "Kền kền trắng" là Lorenzo Sanz cũng phải đầu hàng trước chủng virus quái ác đang khiến cả thế giới điên đảo.
XEM THÊM
Thủ môn Real chỉ rõ lý do Barca không thể vô địch nếu La Liga bị hủy vì Covid-19
Coutinho và hành trình lao dốc biến Barca thành kẻ ngốc
Lautaro Martinez nhất quyết đòi sang Barca, Inter chấp nhận giảm giá
Bình Luận