DjMaRiiO: Anh nhận thấy tình hình của Barca mùa này ra sao?
- Xavi: Tôi vẫn thấy Barca đang có lợi thế ở La Liga. Champions League thì hơi khó nói. Quá khứ cho thấy, Barca chỉ vô địch châu Âu khi họ kiểm soát được mọi thứ và hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ. Barca không thể lên ngôi chỉ nhờ vào vận may của lịch sử như những CLB khác.
Ý anh là Real Madrid?
- Đúng, ý tôi là Real Madrid. Nhưng không chỉ họ, mà những CLB khác cũng cần đến may mắn để vô địch Champions League. Barca cũng từng gặp may trong trận bán kết lượt về trên sân Chelsea ở mùa 2008/09, với bàn thắng của Iniesta trong bối cảnh chỉ còn 10 người và gần như không có được một cú sút trúng đích. Đó là vận may. Chẳng hạn như bạn chơi tệ ở La Liga, chỉ xếp thứ 4, 5 hay 6 nhưng cuối cùng lại vô địch Champions League.
Vậy anh đánh giá thế nào về Real Madrid hiện tại?
- Real Madrid vẫn rất mạnh mẽ. Hiếm khi tôi thấy họ yếu, như những gì diễn ra ở mùa giải trước. Mùa này người Madrid đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, với những cầu thủ đẳng cấp.
Anh thấy sao khi Cristiano Ronaldo rời Madrid?
- Chắc chắn bạn sẽ nhớ anh ấy. Vì đâu phải ai cũng ghi được 40-50 bàn thắng mỗi mùa.
Anh có nghĩ đến việc dẫn dắt Barca không?
- Không hiểu sao nhiều người đều có ý nghĩ đó, nhưng tôi thực sự tự hào và thích thú với điều này. Tôi đang bắt đầu sự nghiệp HLV, tôi nghĩ mình đủ năng lực và trở lại Barca vẫn là giấc mơ của tôi. Như đã nói nhiều lần, tôi vẫn coi Barca là ngôi nhà, là cuộc sống của mình. Hiện giờ tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi ở Qatar và để dẫn dắt Barca, bạn phải thực sự sẵn sàng.
Anh lấy ai làm hình mẫu khi trở thành HLV?
- Đó là Pep Guardiola. Dĩ nhiên, tôi cũng học hỏi từ tất cả mọi người, từ khía cạnh chiến thuật đến việc kiểm soát cảm xúc.
Anh đã chuẩn bị cho việc trở thành HLV như thế nào?
- Tôi bắt đầu nghĩ đến việc trở thành HLV từ 2 năm trước, và bắt đầu học hỏi để thực hiện mục tiêu ấy. Tôi có triết lý bóng đá của mình, và muốn thể hiện nó trên sân cỏ.
Triết lý đó là gì?
- Tôi thích đội bóng của mình kiểm soát trái bóng, dĩ nhiên không phải là cầm bóng cho có. Bạn phải tấn công, và chơi pressing với cường độ cao.
Đó chính là điều đã từng diễn ra ở Barca thời anh vẫn còn gắn bó với sân Nou Camp?
- Đúng vậy. Barca chỉ cảm thấy thoải mái khi hoàn toàn áp đặt được trận đấu, với tỷ lệ kiểm soát bóng cao đến 60-70%. Dĩ nhiên, điều đó chỉ có tác dụng khi họ kiểm soát được trận đấu. Vài năm gần đây, việc cầm bóng đã không còn hiệu quả nữa mà những trận thua sốc trước Roma và Liverpool là ví dụ.
Anh nhận xét thế nào về sự trưởng thành của Ansu Fati?
- Tôi nghĩ sự bùng nổ của cậu ấy là tin tức tốt nhất với Barca hiện tại. Cậu ấy xuất thân từ lò La Masia, một tín hiệu cho thấy hệ thống đào tạo của Barca vẫn đang làm việc tốt và họ cũng dám đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ. Tôi từng ở đó và lúc 18 tuổi, tôi vẫn chưa trưởng thành được như cậu ấy. Fati có sự tự tin đáng nể và đó là sự ngạc nhiên thú vị cho Barca và cả bóng đá Tây Ban Nha.
Thế còn Frenkie de Jong thì sao?
- Cậu ấy chưa thể hiện hết tài năng của mình, nhưng điều đó cũng bình thường thôi. De Jong vẫn còn trẻ và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chơi bóng ở Ajax không giống như tại Barcelona, Real Madrid hay Man United. Ở đây, bạn phải chơi tốt mọi trận đấu và sẽ thường xuyên bị săm soi vì họ đã trả rất nhiều tiền để mua bạn.
Liệu Lautaro Martinez có hợp với lối chơi của Barca không?
- Tôi thích cậu ấy. Lautaro luôn có thể tạo ra đột biến dù trong bóng đá hiện đại, bạn không còn nhiều khoảng trống. Cũng dễ hiểu khi Barca quan tâm đến cậu ấy.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
Xavi ủng hộ Barca mua lại Neymar Người được cho sẽ là HLV trưởng trong tương lai gần cũng đánh giá “Neymar là một trong năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại”. Xavi chọn truyền nhân |
XEM THÊM
Bình Luận