ĐT nữ Việt Nam thua đậm ĐT nữ Nhật

Với đội hình phần lớn là cầu thủ dự bị, ĐT nữ Việt Nam đã không thể trụ vững trước ĐT nữ Nhật Bản. Giành thắng lợi với tỷ số đậm đà 7-0, đội bóng xứ Phù tang cán đích ở vị trí số 1 sau vòng bảng.
ĐT nữ Việt Nam thua đậm ĐT nữ Nhật
ĐT nữ Việt Nam đã chính thức vào vòng đấu loại trực tiếp lại không cần cố gắng khi đứng nhì sẽ giúp dễ thở hơn ở  tứ kết. Vì thế, HLV Mai Đức Chung đã bố trí đội hình xuất phát với đa phần các gương mặt dự bị nhằm tạo cơ hội cho các tuyển thủ ít có cơ hội ra sân ở các giải đấu chính thức.  Bên kia chiến tuyến, ĐT nữ Nhật Bản cũng cất đến 7 cầu thủ trụ cột. Tuy đối thủ chỉ sử dụng đội hình dự bị nhưng trình độ cũng vượt trội hơn hẳn so với ĐT nữ Việt Nam.

Không khó để lý giải, ĐT nữ Nhật Bản đã có bàn thắng dẫn điểm chỉ sau 5 phút dồn ép do công của tiền đạo Sugasawa. Đến phút 17, Momiki đã nhân đôi lợi thế cho đội nhà sau cú dứt điểm bằng chân trái. Cũng phải nói rằng, thủ môn Kim Thanh đã chơi xuất sắc trong khoảng cách 2 bàn thua khi đã chặn đứng ít nhất 3 tình huống ăn bàn khác của ĐT nữ Nhật Bản. Trước lúc hiệp 1 khép lại, Nakajima ghi thêm 1 bàn thắng nữa cho đội nhà ở phút 37.


Sang hiệp 2, ĐT nữ Nhật Bản tiếp tục làm chủ thế trận. Và đội bóng từng vô địch World Cup đã ghi thêm 4 bàn thắng nữa do công của Tanaka (50’, 88’), Masuya (64’) và Sugasawa (77’) để giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 7-0.

Bỏ túi trọn 3 điểm, ĐT nữ Nhật Bản kết thúc với vị trí nhất bảng C. Trình độ chuyên môn yếu hơn, thể hình thua thiệt hơn nên suốt trận đấu, ĐT nữ Việt Nam ít tạo được sóng gió về phía cầu môn của đối phương. Vì thế, đoàn quân của ông Mai Đức Chúng hiếm có cơ hội ăn bàn rõ nét nên không thể ghi được dù chỉ 1 bàn thắng.

Đội hình thi đấu của Việt Nam
Kim Thanh, Hồng Nhung, Thanh Huyền (Thúy An, 63’), Thanh Thúy (Chương Thị Kiều, 27’), Nguyễn Thị Liễu (Thái Thị Thảo, 38’), Hải Yến, Mỹ Anh, Thùy Dung, Nguyễn Thị Vạn, Hà Thị Nhài, Thúy Hằng.
    Bình Luận