HLV Mai Đức Chung ngại Thái Lan ở cuộc đua tranh vé dự World Cup nữ 2023

HLV Mai Đức Chung cho rằng con đường dự World Cup nữ 2023 của ĐT nữ Việt Nam sẽ vấp phải sự cạnh tranh của Thái Lan.
HLV Mai Đức Chung ngại Thái Lan ở cuộc đua tranh vé dự World Cup nữ 2023

31 cầu thủ được gọi tập trung lên ĐT nữ Việt Nam vào hôm nay (3/1) tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong đợt tập trung đầu tiên, có 4 cầu thủ của TP.HCM hội quân muộn hơn 1 ngày để sắp xếp thi hết môn ở trường Đại học gồm: Lê Hoài Lương, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Anh và Trần Thị Kim Thanh.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Sau giải VĐQG kết thúc được 3 tuần, các cầu thủ gần như nghỉ ngơi hoàn toàn, chỉ có một số ít cầu thủ duy trì tập luyện nhưng mức độ không quá căng. Vì vậy, thể lực của các cầu thủ xuống khá nhiều.

Ở lần tập trung này, tôi sẽ tăng cường thể lực cho các cầu thủ kết hợp tăng cường kỹ chiến thuật. Tôi cũng mong muốn các cầu thủ trẻ sẽ tiếp cận và làm quen cách tập luyện ở ĐT nữ Việt Nam. Một trong những khó khăn nhất của đội là không có đối tượng để thi đấu giao hữu. Chính vì vậy, từ trước đến nay, các cầu thủ vẫn thi đấu với đội cựu cầu thủ hay đội lão tướng nam để tăng tính cọ xát.

Đánh giá về cơ hội dự World Cup 2023 của Việt Nam, ông Chung thận trọng: “Rõ ràng sẽ rất khó khăn bởi các đối thủ của chúng ta ở ngay Đông Nam Á còn có Thái Lan, ở châu Á có Đài Bắc Trung Hoa, Iran hay Uzbekistan thậm chí Ấn Độ cũng có những tiến bộ rất tốt, cạnh tranh với chúng ta. ĐT nữ Việt Nam đã trẻ hóa lực lượng được một thời gian và cần phải nhanh chóng hoàn thiện hơn nữa”.

Phân bổ của FIFA về suất tham dự World Cup 2023 dành cho các đội tuyển nữ ở khu vực châu Á làm khó đội tuyển Việt Nam. Mặc dù FIFA có nâng số đội tham dự World Cup nữ 2023 từ 24 đội lên 32 đội nhưng việc chỉ phân bổ 6 suất tham dự trực tiếp và 2 suất tranh vé dự play-off với 8 đội từ các châu lục khác vẫn khiến cánh cửa dự World Cup nữ lần đầu tiên trong lịch sử không hề thênh thang cho đội tuyển nữ Việt Nam như mọi người tưởng tượng.

Bởi Australia, một trong hai nước đồng chủ nhà (cùng New Zealand) của World Cup 2023 được FIFA phân bổ vào 1 trong 6 suất của châu Á. Đồng nghĩa, châu lục này thực tế chỉ còn đúng 5 suất vào thẳng cùng 2 vé đi play-off. Lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ 5 châu Á, sau Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng thầy trò Mai Đức Chung sẽ dễ dàng đoạt vé vào thẳng. Vì Việt Nam sẽ vấp phải sự cạnh tranh lớn đến từ Thái Lan, Uzbekistan và Đài Bắc Trung Hoa. Nếu như không thể vượt qua 3 đối thủ này, Việt Nam chỉ có thể hy vọng tranh vé vớt thông qua con đường play-off đầy rủi ro.

    Bình Luận