Trung vệ Chương Thị Kiều: Biểu tượng không lùi bước

Lăn xả, nhiệt huyết và nén đau để thi đấu trong phần lớn thời gian ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30, Chương Thị Kiều đã chạm tới trái tim của biết bao NHM. Trung vệ này trở thành điển hình tiêu biểu cho tinh thần không lùi bước của ĐT nữ Việt Nam.
Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung: 'Bóng đá nữ Việt Nam là số 1 ĐNÁ'

Đó là giải đấu mà môn bóng đá nữ SEA Games chỉ có 5 đội tham dự, vì thế BTC quyết định thay đổi điều lệ khi cho các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra chủ nhân của ngôi hậu. Nhưng tại SEA Games 30, do có 6 đội tham dự nên được chia làm 2 bảng tranh tài. Việt Nam và Thái Lan đã xuất sắc giành vé vào chung kết để chơi một trận “xanh chín”.

Đội tuyển nữ xứ Chùa vàng rất cay cú khi vừa thua Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2019 hồi tháng 8 ngay tại sân nhà nên họ càng thêm quyết tâm phục thù. “Bây giờ thì Thái Lan không còn cớ gì để biện hộ về thất bại. Họ thua liên tiếp chúng ta trong 2 trận chung kết và Việt Nam đã chứng minh xứng đáng với vị trí số 1 bóng đá nữ Đông Nam Á”, tiền vệ Tuyết Dung chia sẻ. 

Cũng theo Tuyết Dung, ĐT nữ Việt Nam đang đạt phong độ cao, trong đó có sự góp sức của nhiều cầu thủ lớn tuổi mà tiêu biểu là Nguyễn Thị Xuyến. “ĐT nữ Việt Nam đã liên tiếp khiến người Thái thất bại và giờ là lúc chúng ta hướng tới các mục tiêu quan trọng hơn. Có thể sắp tới, hậu vệ 32 tuổi Nguyễn Thị Xuyến sẽ chia tay đội tuyển để chuyển qua công tác huấn luyện, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ khác rất tiềm năng”, Tuyết Dung cho biết. 

Tuyết Dung (phải) rất nỗ lực trước pha truy cản của các cầu thủ Thái Lan          Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung khẳng định sau SEA Games 30, ông sẽ trẻ hóa ĐT nữ Việt Nam bằng việc đưa một số cầu thủ 19-20 tuổi lên tuyển. “Chúng ta có nhiệm vụ ở vòng loại Olympic 2020, toàn đội sẽ nỗ lực cao nhất để làm nên lịch sử. Tất nhiên, tôi sẽ có những tính toán nhân sự sau khi thống trị các giải đấu ở ĐNÁ để đảm bảo tính kế thừa”, HLV Mai Đức Chung nói.

    Bình Luận