Báo Hàn Quốc chưa nuốt trôi thất bại trước Indonesia

Truyền thông xứ kim chi vẫn chưa nuốt trôi thất bại trước Indonesia, tại VCK U17 châu Á 2025. Trận thua này khiến U17 Hàn Quốc chưa thể giành vé dự World Cup.

Báo Hàn Quốc chưa nuốt trôi thất bại trước Indonesia

Đặt mục tiêu lên ngôi vô địch lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, Hàn Quốc mang đến Saudi Arabia đội hình được đánh giá cao. Tuy nhiên, họ lại gây thất vọng ngay ngày mở màn khi nhận thất bại đầu tiên trong lịch sử đối đầu với Indonesia ở cấp độ U17. Điều này khiến U17 Hàn Quốc gặp bất lợi. Và dù đã "trút giận" lên Afghanistan với tỷ số 6-0 ở lượt 2, U17 Hàn Quốc vẫn chưa thể giành quyền đi tiếp. Thậm chí, họ còn không thể đứng nhất bảng chung cuộc, khi Indonesia đã giành 6 điểm tuyệt đối và hơn chính đại diện xứ kim chi vì thành tích đối đầu. 

“Bóng đá Hàn Quốc - niềm kiêu hãnh của châu Á – vừa phải hứng chịu một cú tát đau điếng”, trang STN Sports bình luận đầy cay đắng. Trong khi đó, Xports News chạy dòng tít không thể thẳng thắn hơn: “Bóng đá Hàn Quốc sụp đổ sau thất bại chấn động”, còn Ohmy News thì không ngần ngại gọi đây là một trận thua bẽ bàng. 

Khả năng tận dụng cơ hội yếu kém được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cú sốc này. Ngay cả trang chủ AFC cũng nhận định: “Hàn Quốc đã phải trả giá đắt vì phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn”.

Báo Hàn Quốc chưa nuốt trôi thất bại trước Indonesia

Phong độ của các cấp độ đội tuyển – từ tuyển quốc gia tới các lứa trẻ – đều gây thất vọng. Hàn Quốc từng không thắng nổi các đội ngoài top 100 FIFA, điển hình là hòa Malaysia 3-3 tại vòng bảng Asian Cup 2023, hay chia điểm 1-1 với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026. Gần đây nhất, họ có tới hai trận hòa trước Palestine, và bị Oman lẫn Jordan cầm chân với cùng tỷ số 1-1.

Trong năm 2024, họ cũng để thua chính Indonesia tại tứ kết U23 châu Á, qua đó lần đầu tiên sau 40 năm lỡ hẹn với Olympic. Còn ở giải giao hữu CFA tháng 3, Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng khi thua Trung Quốc 0-1, rồi bị Việt Nam cầm hòa 1-1.

“Ohmy News” chua chát: “Chúng ta là quê hương của những ngôi sao như Son Heung-min, Kim Min-jae hay Lee Kang-in, nhưng nền tảng bóng đá lại đang tụt hậu quá nhanh. Son đã qua thời đỉnh cao, chỉ còn Lee Kang-in là tia hy vọng. Nhưng số lượng cầu thủ Hàn Quốc thi đấu ở châu Âu quá ít để tạo nên sự cạnh tranh thực sự cho ĐTQG”.

Mới nhất, LĐBĐ Hàn Quốc đã bổ nhiệm ông Park Hang Seo giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách các ĐTQG Hàn Quốc. Tổ chức này kỳ vọng ông Park có thể vực dậy vị thế vốn đang bị lung lay bởi bóng đá trẻ Hàn Quốc. 

    Bình Luận