Phải nhắc lại rằng, Thanh Nhàn từng liên tục gặp vận đen khi dính chấn thương vào những thời điểm then chốt. Ở giải U23 Đông Nam Á 2025, cầu thủ này được đưa vào bộ khung đá chính nhưng cuối cùng không thể góp mặt vì tổn thương dây chằng cổ chân trái. Sự vắng mặt ấy khiến HLV Kim Sang Sik buộc phải gọi bổ sung tiền vệ Lê Văn Thuận để lấp chỗ trống.
Đây cũng không phải lần đầu tiên chân sút của PVF-CAND lỡ hẹn với các giải đấu lớn. Trước đó, anh từng bỏ lỡ VCK Asian Cup 2023, không thể ra sân ở trận tranh HCĐ SEA Games 32 và vắng mặt tại VCK U23 châu Á 2024. HLV Kim Sang Sik nhiều lần bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời khích lệ Thanh Nhàn kiên nhẫn để trở lại mạnh mẽ hơn. Và đúng như kỳ vọng, hiện tại Thanh Nhàn đang thi đấu khá tốt trong màu áo PVF-CAND tại V.League 2025/26.
Cần nhắc lại tiền đạo sinh năm 2003 tại trưởng thành từ lò đào tạo PVF và được đôn lên Phố Hiến FC ở mùa giải 2022. Khi mới 19 tuổi, anh gây sốc khi ghi tới 10 bàn thắng để giành ngôi Vua phá lưới giải hạng Nhất. Năm 2023, anh tiếp tục lập lại thành tích này, trở thành đồng Vua phá lưới cùng Lê Văn Nam (Quảng Nam). Với thể lực dồi dào, khả năng bứt tốc và di chuyển không biết mệt, tiền đạo quê Tây Ninh được giới chuyên môn đặt cho biệt danh “Người không phổi”. Năm 2023, Thanh Nhàn từng được HLV Troussier triệu tập lên U23 Việt Nam dự SEA Games 32, nơi anh cùng đồng đội giành HCĐ. Cũng trong năm đó, anh có trận đấu chính thức cho ĐTQG, ra sân trước Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026.
Giờ đây, sự trở lại của Thanh Nhàn mang đến cho U23 Việt Nam nhiều phương án tấn công mới. Anh có thể đá trung phong cắm, cũng có thể dạt cánh nhờ khả năng xử lý bóng khéo léo và dứt điểm tốt. Khi hàng công của U23 Việt Nam vốn quen thuộc với những cái tên như Văn Khang, Đình Bắc hay Công Phương, thì sự xuất hiện của Thanh Nhàn sẽ tạo ra sự đột biến, khiến đối thủ khó bắt bài hơn.
Nếu giữ được phong độ, Thanh Nhàn hoàn toàn có thể trở thành quân bài chiến lược trong tay HLV Kim Sang Sik. Bộ ba tấn công Văn Khang – Đình Bắc – Công Phương sẽ càng lợi hại khi có thêm một nhân tố chất lượng để xoay vòng. Và chắc chắn, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ rất vui khi thấy cậu học trò trở lại đúng lúc, tiếp thêm hy vọng cho U23 Việt Nam trên hành trình chinh phục vòng loại U23 châu Á 2026.
Bình Luận