Người Hà Nội FC nói gì sau khi loại HAGL ở Cúp quốc gia 2018?

Sau khi tiễn HAGL khỏi Cúp quốc gia 2018 bởi luật bàn thắng sân khách đại diện của Hà Nội FC không giấu được sự hài lòng của mình.

 Trong trận tái đấu HAGL ở Tứ kết Cúp quốc gia 2018, Hà Nội FC bị tổn thất lớn về lực lượng trên sân và băng ghế huấn luyện bởi án phạt của Ban kỷ luật VFF. Theo đó, HLV Chu Đình Nghiêm bị đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận, tiền vệ Thành Lương bị treo giò 3 trận. Bên cạnh đó, PGĐ truyền thông Nguyễn Quốc Tuấn và hậu vệ Nguyễn Đại Đồng cũng bị kỷ luật 2 trận.

 - Bóng Đá

 Quang Hải cùng Hà Nội FC tiễn HAGL khỏi Cúp quốc gia 2018 - Ảnh VPF

Không có HLV Chu Đình Nghiêm trong khu kỹ thuật trợ lý Văn Sỹ Sơn được chỉ định cầm quân trong trận tiếp đón HAGL trên sân nhà. Dù tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm trong trận đấu nhưng cũng phải đến pha lập công chớp nhoáng của Thành Chung ở phút 81 của trận đấu mới giúp Hà Nội FC có được kết quả hòa 1-1 trước HAGL. Trước đó, Văn Toàn là người ghi bàn thắng cho đội bóng phố Núi ở phút 47.

Với kết quả này, Hà Nội FC giành vé vào bán kết Cúp quốc gia 2018 nhờ luật bàn thắng sân khách khi có được 2 bàn vào lưới của HAGL ở trận lượt đi. Phát biểu với báo chí sau trận hòa kịch tính của Hà Nội FC, trợ lý Văn Sỹ Sơn cho biết: “Trong bóng đá thắng thua là chuyện bình thường. Phải khẳng định trong trận đấu hôm nay hai đội cống hiến trận cầu rất hay, đẹp mắt và rất mãn nhãn.”

Trong cuộc trao đổi của mình, trợ lý gốc Thanh Hóa cho biết trận đấu vừa qua đã xóa tan những hình ảnh không đẹp ở lượt đi trên sân Pleiku ngày 11/05 vừa qua: “Tôi rất hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Trận đấu ngày hôm nay toàn đội thi đấu rất mạnh mẽ nhưng đúng luật. Điều đó đã xóa tan mọi thứ nghi kị về những gì đã thể hiện ở trận lượt đi. Thực tế, trước khi trận đấu này diễn ra, nhiều người nghĩ sẽ căng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tuy vậy, mọi thứ trên sân đã chứng minh điều ngược lại. Cầu thủ của tôi không may mắn trong hiệp 1, hiệp 2 cũng có đôi lúc trùng xuống. Tuy nhiên, BHL cảm thấy hạnh phúc vì cầu thủ giữ được nhiệt đến cuối trận.”

Sau khi vượt qua HAGL bởi luật bàn thắng sân khách, trợ lý Văn Sỹ Sơn thừa nhận án phạt của Ban kỷ luật VFF dành cho Hà Nội FC ở lượt đi vòng Tứ kết Cúp quốc gia 2018 sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức mạnh của đội bóng thủ đô ở những vòng đấu tiếp theo tại V-League 2018. Mặc dù vậy trợ lý gốc Thanh Hóa cũng khẳng định đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ của đội bóng thủ đô khẳng định vai trò của mình: “Việc thiếu vắng HLV Chu Đình Nghiêm là tổn thất lớn với Hà Nội FC. Trong khi đó, Thành Lương là trụ cột và cũng là cầu thủ đẳng cấp. Nếu như trận đấu ngày hôm nay có cậu ấy thì sẽ khác. Tuy nhiên, đội bóng chúng tôi vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ khác và hy vọng khi được trao cơ hội thay thế, họ sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.”

    Bình Luận