MB88
VT88

CLB Công an Hà Nội: Sau Đồng, Bạc có là Huy chương Vàng?

Sau giải vô địch các CLB Đông Nam Á, CLB Công an Hà Nội tiếp tục bước vào trận chung kết thứ 2 của mùa giải. Thầy trò Mano Polking cần 1 thắng lợi, để phục vụ cho tham vọng lớn ở mùa giải kế tiếp.

Mùa giải khá ổn, nhưng…

Cho đến trước chung kết Cúp Quốc gia, CLB Công an Hà Nội đã giành ngôi á quân giải vô địch các CLB Đông Nam Á và hạng 3 V.League 2024/25. Xét trên cả 3 mặt trận tham dự mùa này, đại diện ngành công an đã phân bổ, trải đều lực lượng lẫn sức mạnh phù hợp. Nhất là khi CLB Công an Hà Nội được đối chiếu với Thanh Hoá và Nam Định.

Đây là 2 CLB khác tham dự giải quốc nội lẫn quốc tế nhưng không có được thành công diện rộng. Đại diện thành Nam dù vô địch V.League nhưng sớm rời khỏi AFC Champions League Two ngay từ vòng 1/8 trước Sanfrecce Hiroshima, cũng như tiếp tục thất bại ở Cúp Quốc gia. Trong khi đó, Thanh Hoá không có được thành công như 2 mùa giải trước, khi lần lượt chia tay các mục tiêu từ V.League, Cúp Quốc gia cho đến giải vô địch các CLB Đông Nam Á.

CLB Công an Hà Nội: Sau Đồng, Bạc có là Huy chương Vàng?

Trở lại với Công an Hà Nội, bất kể trận đấu với Sông Lam Nghệ An có diễn ra như thế nào, đội bóng này cũng có được huy chương. Đồng nghĩa,thầy trò HLV Mano Polking sẽ giành được thứ hạng cao ở 3 mặt trận góp mặt mùa 2024/25. Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội không muốn kết thúc câu chuyện như vậy. Trên thực tế, HLV Mano Polking đã nhận 2 chỉ tiêu vô địch tại giải vô địch CLB Đông Nam Á cũng như Cúp Quốc gia. Ông coi việc thua Buriram United tại đấu trường khu vực là một thất bại. Và mọi sự tập trung của chiến lược gia này hướng về Cúp Quốc gia, với việc phải vô địch bằng mọi giá.

Mở ra mùa giải tham vọng

Chuyện vô địch Cúp Quốc gia không chỉ mang tính quyết định cho thành bại của cả mùa giải 2024/25 với Công an Hà Nội. Nó cũng không chỉ dừng lại cho mục tiêu mà HLV Mano Polking được giao phó khi dẫn dắt CLB kể trên. Nó còn là cánh cửa hướng tới mùa giải tiếp theo đầy tham vọng với Quang Hải và các đồng đội.

Tương tự như chức vô địch V.League, đội lên ngôi ở Cúp Quốc gia sẽ được quyền dự 2 mặt trận quốc tế, bên cạnh 2 giải quốc nội. Đó là giải vô địch các CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Two (nếu đáp ứng tiêu chí của AFC). Theo điều lệ giải quốc gia được cập nhật từ mùa này, các CLB V.League tham dự giải khu vực hoặc châu lục sẽ được phép đăng ký không giới hạn ngoại binh. Đây là cơ sở để những đội có tiềm lực và tham vọng như Nam Định, Công an Hà Nội, Hà Nội, Thể Công Viettel xây dựng chiều sâu nhân sự. Từ đó, họ có thể tạo nên những khác biệt ngay từ đấu trường V.League và Cúp Quốc gia.

CLB Công an Hà Nội: Sau Đồng, Bạc có là Huy chương Vàng?

Hiển nhiên, CLB Công an Hà Nội không thể từ bỏ đặc quyền béo bở này. Vốn dĩ ngay từ hiện tại, họ đã tiến hành củng cố nhân sự và tìm kiếm các cầu thủ chất lượng để thực hiện tiếp cận, đàm phán và tuyển mộ trên thị trường chuyển nhượng. Khát khao của đội bóng ngành công an chính là vô địch V.League sau 2 mùa giải chứng kiến Nam Định đăng quang. Bên cạnh đó, HLV Mano Polking cũng muốn thực hiện mục tiêu dang dở.  Đó là vô địch giải các CLB Đông Nam Á.

Muốn cụ thể hoá những “gạch đầu dòng” kể trên, CLB Công an Hà Nội phải thắng Sông Lam Nghệ An ở mặt trận Cúp Quốc gia. Điều này cũng giúp họ hoàn thành bộ sưu tậm 3 huy chương mùa 2024/25. Đó là huy chương Đồng V.League, huy chương Bạc Cúp CLB Đông Nam Á và huy chương Vàng Cúp Quốc gia!

    Bình Luận