Trong thành tích của U23 Việt Nam ở thời gian gần đây, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa luôn được biết đến như là "cánh tay phải" đắc lực của HLV Park Hang-seo khi là người trực tiếp "truyền lửa" từ thầy Park đến với cầu thủ.

Trợ lý Huy Khoa (trái) rút lui trước thềm AFF Cup 2018.
Tuy nhiên, việc Huy Khoa đã chia sẻ những thông tin về U23 Việt Nam tại ASIAD 2018 hay kế hoạch trong thời gian sắp tới của HLV Park Hang-seo khiến ông nhận không ít phản ứng từ người hâm mộ. Họ cho rằng ông đã đá “lộn sân”, nói quá sâu về chuyên môn cũng như tiết lộ quá nhiều chuyện “thâm cung bí sử” của đội tuyển mà lẽ ra trong vai trò trợ lý ngôn ngữ của mình ông không được phép phát ngôn.
Chia sẻ với báo chí trong nước về quyết định rút lui trước thềm AFF Cup, Lê Huy Khoa chia sẻ: “Thị phi ở bóng đá quá nghiệt ngã. Có những chuyện về đội tuyển người hâm mộ rất muốn biết vì yêu đội tuyển, yêu thầy Park và từng cầu thủ. Họ cần phải được biết những thông tin thuộc loại chẳng có gì phải che giấu cả, để hiểu, để chia sẻ và để củng cố niềm tin với đội tuyển và với bóng đá Việt Nam. Họ không biết hỏi ai, nhưng biết tôi là người gần gũi với thầy Park, nắm ý của thầy để truyền đạt lại cho cả đội nên nhân việc tôi giới thiệu quyển sách viết về thầy, họ hỏi thì tôi trình bày theo những gì tôi biết và theo quan điểm cá nhân, chứ chẳng đại diện và không làm thay việc cho ai cả.”

Chắc chắn đây là sự mất mát không nhỏ đối với ĐT Việt Nam.
Đối với VFF, việc trợ lý ngôn ngữ này có tiếp tục làm việc trong thời gian đến hay không không quá quan trọng bởi hợp đồng giữa hai bên chỉ mang tính thời vụ: "Hợp đồng giữa VFF và ông Khoa không phải là hợp đồng dài hạn. Căn cứ vào kế hoạch ở từng giai đoạn cụ thể của hai bên, chúng tôi sẽ có sự thống nhất về công việc. Quyết định không làm việc cùng chúng tôi nữa là quyền cá nhân của ông ấy, VFF không có ý kiến."
Quyết định có tiếp tục mời trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa hay không sẽ phụ thuộc vào HLV Park Hang-seo khi ông quay lại Việt Nam vào ngày 27/09 tới để chuẩn bị cho AFF Cup 2018.
Bình Luận