Một trong những bước ngoặt quan trọng trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Saudi Arabia chính là tình huống thổi penalty của trọng tài Tantashev Ilgiz ở phút thứ 54 trận đấu.
Ban đầu ông xác định không thổi phạt Đỗ Duy Mạnh khi bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng sau khi xem lại VAR, vị trọng tài người Uzbekistan đã quyết định chỉ tay vào chấm 11m và kèm theo tấm thẻ vàng thứ 2 cho Duy Mạnh.
Nhận xét về tình huống này, giảng viên trọng tài FIFA - Đoàn Phú Tấn cho biết trên Soha: "Hoàn toàn không phải là cố ý dùng tay chơi bóng, nhưng cầu thủ có thể phải chấp nhận rủi ro để bị phạt khi chơi bóng mà tư thế tay mở rộng, giơ cao rồi bóng trúng tay. Nhưng thẻ vàng thì tôi không hiểu được.
Nhiều người thắc mắc rằng thẻ vàng thứ 2 của Duy Mạnh có đáng không? Tôi cho rằng, thẻ vàng ấy hoàn toàn không có cơ sở! Thẻ vàng dành cho những hành vi gì?
Thứ nhất, hành vi bị coi là phi thể thao, chẳng hạn cố ý phạm lỗi để ngăn cản một cơ hội tấn công triển vọng của đối phương. Thứ hai, phạm lỗi có tính liều lĩnh. Thứ ba, cứu thua bằng tay nhưng bất thành, hoặc cố ý chơi bóng bằng tay nhằm có được lợi thế ghi bàn.
Nghĩa là, thẻ phạt chỉ dùng cho những hành vi cố ý phạm luật. Không cố ý, không bao giờ bị trừng phạt bằng thẻ. Tình huống này, phạt thẻ vì lý do gì nhỉ?"
Bình Luận