HLV Park Hang-seo từng đưa ra tuyên bố đanh thép “Việt Nam không ngán Thái Lan”. Các tuyển thủ khi được hỏi đều có chung nhận định, chạm trán người Thái cũng như những đội bóng khác. Đội tuyển Việt Nam luôn ra sân với tinh thần tôn trọng đối thủ, quyết giành kết quả cao nhất. Để có được tâm thế tự tin như hiện tại, bóng đá nước nhà đã trải qua chặng hành trình chông gai hơn 23 năm, tính từ SEA Games 1995 tại Chiang Mai, thoát khỏi “nỗi sợ Thái Lan”.
Thật vậy, đối đầu với Thái Lan binh hùng, tướng mạnh, thầy trò HLV Park Hang-seo đã thi đấu sòng phẳng, ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà. Nên nhớ ở lần tái đầu này, Bầy Voi chiến triệu tập toàn bộ dàn tuyển thủ thiện chiến, đặc biệt là ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin.
Dẫn dắt lực lượng tinh binh này là ông Akira Nishino, từng là HLV hay nhất châu Á, vừa đưa Nhật Bản vào vòng knock-out World Cup 2018. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vì nhiều lý do không thể tung ra sân lực lượng tốt nhất do chấn thương, quá tải của các trụ cột. Mặc dù vậy, “phù thủy” Park Hang-seo một lần nữa thể hiện khả năng xoay sở tài tình giúp đội tuyển Việt Nam cưa điểm thành công trước người Thái.

HLV Park Hang-seo bất bại trước bóng đá Thái Lan trong 2 năm gần đây. Cre: FAT
Trận đấu với Thái Lan là một sự tái khẳng định đẳng cấp, vị thế mới của đội tuyển Việt Nam. Dưới quyền của HLV Park Hang-seo, Quang Hải và đồng độ đã có chuỗi 4 trận bất bại trước đối thủ đại kình địch. Đáng chú ý là thầy trò ông Park thắng 2, hòa 1 ngay trên đất Thái. Nếu tính luôn thành tích đối đầu khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đạt thành tích bất bại vô cùng ấn tượng trước Malaysia, Philippines, Thái Lan. Tại khu vực châu Á, chúng ta chỉ chịu thúc thủ trước Iran, Iraq và Nhật Bản vì sự chêch lệch về đẳng cấp.
Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam giờ đây đã là một thương hiệu nổi tiếng tại khu vực và châu lục. Chẳng phải ngẫu nhiên mà U22 Trung Quốc mời U22 Việt Nam đấu giao hữu. Còn nhớ Trung Quốc từng từ chối King’s Cup 2019 vì lo ngại các đội khách mời chưa đủ trình. Thậm chí Nigeria, một trong những cường quốc bóng đá khu vực châu Phi, từng đưa ra đề nghị tổ chức trận đấu giao hữu cùng đội tuyển Việt Nam nhưng VFF vẫn chưa xác nhận thời gian cụ thể.

Thủ môn Văn Lâm thi đấu xuất sắc trước chủ nhà Thái Lan. Cre: FAT.
Sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam là tín hiệu đáng mừng. Đây là chỉ dấu chứng tỏ vị thế hàng đầu khu vực của thầy trò HLV Park Hang-seo. Việc Nguyễn Công Phượng, Đoàn Văn Hậu lần lượt sang châu Âu đánh thuê, Đặng Văn Lâm thi đấu tại Thai-League cho thấy bóng đá Việt Nam dù chậm nhưng đã bắt kịp xu hướng xuất ngoại cầu thủ. Tiềm năng của chúng ta vẫn còn rất to lớn và với sự mát tay của “phù thủy” Park, người hâm mộ có thể hy vọng vào mục tiêu lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam giành quyền góp mặt tại vòng loại thứ 3 khu vực châu Á World Cup 2022. Tại sao không?
Bình Luận