Mật độ thi đấu 2 ngày mỗi trận đã bào mòn nghiêm trọng thể lực của U22 Việt Nam. Điều này ảnh hưởng đến thành tích thi đấu. Nếu tinh ý mới thấy đoàn quân của tướng Park thi đấu ngày càng khó nhằn, trận sau càng chông gai, thử thách hơn trận trước. Chúng ta quật ngã Brunei 6-0, dễ dàng thắng U22 Lào 6-1 rồi vất vả vượt qua Indonesia 2-1 và Singapore 1-0 bằng thế trận kịch chiến. Trong 2 trận gặp Indonesia và Singapore, U22 Việt Nam phải dốc toàn lực mới quật ngã đối thủ ở những phút cuối.
Vì sao đoàn quân của HLV Park Hang-seo thi đấu ngày càng “đuối” và có dấu hiệu hụt hơi? Không phải một mình Việt Nam xuống phong độ mà đây là thực trạng chung môn bóng đá SEA Games. U22 Thái Lan, Indonesia cũng phải than trời vì hàng loạt cầu thủ dính chấn thương do quá tải. Rõ ràng cuộc đua đến ngôi vô địch không chỉ đơn thuần là cuộc biểu dương về lực lượng, chuyên môn mà còn là màn đua thể lực. Đội nào có quá trình chuẩn bị chu đáo, sức khỏe tốt hơn sẽ chiếm nhiều ưu thế chiến thắng.

Quang Hải là nạn nhân của lịch thi đấu dày đặc. Ảnh: Hiển Vinh.
Cường độ thi đấu khốc liệt 2 ngày/trận hoàn toàn có khả năng “đánh sập” bất kỳ đối thủ nào. Đó là chưa kể các đội phải “chiến đấu” trên mặt sân cỏ nhân tạo cứng, rất dễ dính chấn thương. Việc át chủ bài Nguyễn Quang Hải nghỉ thi đấu vì rách cơ, Tấn Sinh, Trọng Hùng bị đau là hệ quả tất yếu. Thêm vào đó, việc phải di chuyển liên tục đến các sân cũng ít nhiều ảnh hưởng đến thể lực các đội bóng.
HLV Park Hang-seo đã tiên đoán trước những khó khăn, thử thách tại SEA Games 2019. Thầy Park ứng phó bằng quyết định hội quân ít nhất 1 tháng/1 lần kể từ tháng 6/2019. Ngoài ra, U22 Việt Nam còn có 5 tuần chuẩn bị trước SEA Games 30. Tuy vậy, thực tế tại Philippines đã chứng tỏ các cuộc tranh tài môn bóng đá kịch tính và khốc liệt hơn rất nhiều lần những toan tính đường xa của ông Park và các cộng sự. Thầy trò tướng Park càng gặp bất lợi hơn vì vừa thi đấu vừa thích ứng thảm cỏ nhân tạo.

Nguyễn Trọng Hoàng là 1 trong những tuyển thủ có thể lực tốt nhất U22 Việt Nam. Ảnh: Hiển Vinh.
Không phải ngẫu nhiên mà “phù thủy” Park Hang-seo phải “méo mặt” vì lịch thi đấu SEA Games 30 quá khắc nghiệt: “Trong sự nghiệp làm huấn luyện viên, tôi chưa từng dẫn đội bóng tranh tài ở giải đấu nào khốc liệt với mật độ thi đấu 2 ngày mỗi trận như SEA Games lần này. U22 Việt Nam buộc phải xoay tua lực lượng nhằm giúp cầu thủ phục hồi thể lực, tránh chấn thương”.
Bình Luận