Thái Lan đã cho Việt Nam thấy tầm vóc và trình độ ở VL World Cup

Chắc chắn những khó khăn và thử thách đang chờ đợi tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khu vực châu Á.

Tối 16/6, tuyển Việt Nam nhận bất bại trong trận "chung kết" của bảng G với tỷ số 2-3 trước UAE, thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có được điều mình cần.

Theo đó, tuyển Việt Nam trở thành một trong 5 đội đứng thứ nhì có thành tích tốt nhất và chính thức giành quyền tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Việt Nam có thể tiến xa như thế ở một chiến dịch vòng loại World Cup.

Dù vậy, thử thách đang chờ đợi tuyển Việt Nam ở phía trước.

Bài học từ Thái Lan

Thái Lan cho Việt Nam thấy tầm vóc và trình độ ở VL World Cup - Bóng Đá

 Thành tích của Thái Lan ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

Ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Thái Lan thể hiện phong độ xuất sắc và là gương mặt duy nhất của Đông Nam Á đặt chân đến vòng loại thứ 3. Đó là một tuyển Thái Lan có dàn cầu thủ cực kỳ chất lượng và đồng đều dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak.

Lẽ đương nhiên, người Thái khi ấy tuyên bố “vượt tầm và hướng đến mục tiêu World Cup”. Họ không còn coi khu vực Đông Nam Á là sân chơi xứng tầm. Thế nhưng, kết quả cuối cùng lại khiến Thái Lan phải ê chề rời giải đấu.

Cụ thể, trong 10 trận thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Thái Lan thua tan tác 8 trận và chỉ giành được 2 trận hòa trước UAE và Australia. Không ngạc nhiên khi Thái Lan xếp chót bảng B với hệ số bàn thắng bại -18.

Kiatisuk chỉ giành 1 điểm sau 7 trận đầu dẫn đến việc bị thay thế bởi Milovan Rajevac. Nhắc lại để thấy rằng, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là một sân chơi tầm vóc và đẳng cấp của châu Á. Do đó, tuyển Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cần biết mình ở đâu để có đấu pháp hợp lý.

Những đối thủ mạnh

Thái Lan cho Việt Nam thấy tầm vóc và trình độ ở VL World Cup - Bóng Đá

 Khó khăn chờ đợi Việt Nam.

Với việc được xếp vào nhóm hạt giống thứ 6, tuyển Việt Nam hoàn toàn có khả năng phải rơi vào bảng đấu có cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhiều năm qua, 5 kỳ vòng loại World Cup gần nhất, vé đại diện châu Á luôn thuộc về Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Saudi Arabia và Iran.

Năm 2014, Oman và Lebanon là 2 đội bóng nằm ngoài top 90 thế giới lọt vào vòng loại cuối cùng. Nhưng cả 2 lần lượt đứng chót bảng A và áp chót bảng B. 4 năm sau, Iraq (105), Syria (110) và Thái Lan (119) là 3 đội ngoài top 90 có mặt ở vòng loại thứ 3 nhưng kết quả không mấy khả quan.

Thái Lan và Iraq thua thê thảm, riêng chỉ Syria để lại chút ấn tượng. Họ đứng thứ 3 bảng A và giành quyền vào chơi trận play-off khu vực châu Á. Dù vậy, Syria cũng thất bại trước Australia.

Như vậy, có thể thấy khó khăn rất lớn đang chờ đợi thầy trò HLV Park Hang-seo ở phía trước.

CĐV Việt Nam ăn mừng HCV SEA Games:

 
Tiểu Lam | 20:20 16/06/2021
    Bình Luận