Tổng thống Uzbekistan gọi cầu thủ U23 là người hùng đất nước

Tổng thống Uzbekistan và Chủ tịch LĐBĐ nước này ca ngợi cầu thủ U23 Uzbekistan là những người hùng dân tộc, khi vượt qua nhiều khó khăn để giành chức vô địch U23 châu Á 2018.

Đây là chức vô địch giải trẻ đầu tiên của Uzbekistan kể từ khi đội U16 nước này lên ngôi năm 2012. Thậm chí, thành tích mà thầy trò Ravshan Khaydarov đạt được còn ấn tượng hơn rất nhiều. Họ lần lượt đánh bại ĐKVĐ Nhật Bản, đương kim á quân Hàn Quốc với tỷ số lần lượt 4-0 và 4-1. Đến chung kết, đội bóng Trung Á vượt qua Việt Nam 2-1.

“Tôi chân thành chúc mừng đội U23 đã giành chức vô địch U23 châu Á. Nó là ví dụ điển hình và lòng dũng cảm và can đảm trong điều kiện thời tiết cực kỳ khó khăn và bất lợi. Đất nước tự hào vì những gì đội đã làm và các bạn là những anh hùng dân tộc thật sự. Tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các thành viên và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục mang về vinh quang cho đất nước”, Tổng thống Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev cho biết.

 - Bóng Đá

 Tổng thống Uzbekistan hết lời ca ngợi chiến thắng của đội nhà. Ảnh: UFF.

Thành công của U23 Uzbekistan được kỳ vọng sẽ tạo cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ trẻ hơn, phấn đấu đạt những thành tích cao hơn ở cấp độ châu lục. Bóng đá Uzbekistan sớm gây tiếng vang khi ĐTQG của họ vô địch ASIAD 1994 – giải đấu lớn đầu tiên sau ngày độc lập. Tuy nhiên sau hơn 20 năm, bóng đá Trung Á vẫn chưa có những thành tựu nổi bật.

Chiếc vé dự World Cup vẫn là giấc mơ chưa thành hiện thực. Chủ tịch LĐBĐ Uzbekistan (UFF) Umid Ahmadjonov kỳ vọng lứa U23 hiện tại sẽ tạo bệ phóng tốt cho tương lai. Ông nói: “Chúng tôi tự hào về các bạn, những người đã đến Trung Quốc vài ngày trước và giờ đây trở thành những anh hùng dân tộc thật sự. U23 Uzbekistan đã chứng minh mình là những người mạnh nhất châu lục và cho thấy khả năng đích thực của mình”.

Người đứng đầu UFF rất ấn tượng với cách mà thầy trò HLV Khaydarov chiến đấu trong mưa tuyết để đánh bại Việt Nam 2-1 để lên ngôi vô địch. Ông mô tả trận đấu này giống như một “quả cầu tuyết” và chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu đậm với người hâm mộ Uzbekistan trong những năm tiếp theo.

Trước khi giữ chức Chủ tịch UFF vào tháng 9/2017, ông Umid từng làm Chủ tịch Liên đoàn Judo cũng như Tổng thư ký hiệp hội Paralympic quốc gia. Vì thế, ông hiểu rõ chiến thắng của U23 có ý nghĩa như thế nào đối với bóng đá quốc gia. Ông hy vọng lứa cầu thủ này sẽ đưa đội nhà dự World Cup trong tương lai gần.

Về phần U23 Uzbekistan, họ sẽ được chào đón trọng thể tại quê nhà. Dự kiến chuyến bay chở đội sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế ở Thủ đô Tashkent lúc 23h50. Những nghệ sĩ nổi tiếng của đất nước, các chính trị gia cũng như người hâm mộ và truyền thông sẽ có mặt để đón đội trở về.

Màn trao giải của U23 Uzbekistan Với tinh thần bất diệt, một trận đấu tuyệt vời nhưng U23 vẫn thiếu một chút may mắn. Chúc mừng đội tuyển U23 Uzbekistan giành giải vô địch châu Á.

Nguồn: Zing.vn
    Bình Luận