ĐT Việt Nam đang hoàn tất những bước chuẩn bị sau cùng trước khi bước vào trận đấu ra mắt tại Asian Cup sau 12 năm vắng bóng. Thử thách đầu tiên của Những ngôi sao vàng chính là ĐT Iraq.
Với tính chất quan trọng cộng thêm việc phải đụng độ với những "lão đại" của bóng đá Tây Trung Á, HLV Park Hang-seo đang rất đau đầu giải quyết những vấn đề đang tồn đọng. Đầu tiên là bài toán nhân sự khi mà những công thần ở AFF Cup 2018 như Anh Đức, Đình Trọng đã không góp mặt ở giải đấu lần này. Tiếp theo là vấn đề chống đỡ những tình huống cố định.

ĐT Việt Nam gặp 1 chút vấn đề trong việc ăn uống tại UAE.
Chưa dừng lại ở đó, ĐT Việt Nam còn phải đối mặt với một vấn đề khác, ngoài chuyên môn nhưng cũng ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khoẻ và phong độ của các cầu thủ - việc ăn uống. Lý do bắt nguồn từ tập quán không ăn thịt heo ở nước chủ nhà UAE - một điều bắt buộc của các nước theo Hồi giáo. Thủ thành Tuấn Mạnh chia sẻ: "UAE không cho ăn thịt lợn. Điều đó khiến các cầu thủ đều thèm rất nhiều.”
Đó là một yếu tố khách quan. Một yếu tố chủ quan khác cũng tác động không nhỏ đến thói quen ăn uống của các tuyển thủ chính là lệnh "cấm mỳ tôm" của BHL đưa ra để các cầu thủ không "đụng" đến một món ăn không giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất béo và có thể tạo ra các vấn đề sức khỏe.
Bản thân HLV Park Hang-seo rất nghiêm ngặt trong chuyện ăn uống, sinh hoạt. Thức ăn tại khách sạn cũng hợp khẩu vị và được tuyển chọn kỹ lưỡng nên cung cấp đủ nhu cầu năng lượng cho cầu thủ. Chưa kể nguồn thực phẩm tiếp tế từ gia đình các tuyển thủ và nhóm người Việt đang sinh sống ở UAE.
Nhìn chung, ngoài việc "thiếu thốn" thịt heo và cấm không được ăn mỳ tôm, thì các tuyển thủ Việt Nam đang có điều kiện ăn uống, cung cấp dinh dưỡng tốt nhất tại Asian Cup.
Bình Luận