Dù đã rất nỗ lực nhưng ĐT Việt Nam đã không thể ghi bàn vào lưới của ĐT Thái Lan, đành chấp nhận kết quả hoà không bàn thắng.

Trước thềm trận đấu diễn ra, rất đông CĐV Việt Nam đã tập hợp bên ngoài sân Mỹ Đình, tạo ra không khí rất sôi động.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay theo niềm tin chiến thắng của của NHM nước nhà. Lần đầu tiên ĐT Việt Nam được xếp ở cửa trên so với đại kình địch Thái Lan.

HLV Park Hang-seo vẫn giữ nguyên đội hình ra sân như trong trận đấu với UAE. Quang Hải và Tuấn Anh là 2 trong số những ngôi sao được NHM kỳ vọng.

Trong khi đó, HLV Akira Nishino có đến 4 sự thay đổi ở hàng thủ khi có sự xuất hiện của Bunmathan, Narubadin, Tanaboon và thủ thành Kawin.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam tràn đầu sự tự tin khi bước vào trận đấu với Thái Lan.

Ngọc Hải và Dangda là đội trưởng của 2 đội. Trọng tài chính Al Kaf đã quá quen thuộc với CĐV Việt Nam khi ông từng cầm còi ở trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Trong suốt thời gian trận đấu, ĐT Việt Nam đã làm chủ thế trận và tạo ra một số cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên vẫn chưa mang đến những khác biệt lớn.

Văn Toàn là một trong những ngòi nổ thi đấu quyết tâm và cố gắng. Ở thời gian đầu hiệp 2, anh có cơ hội ghi bàn từ cú volley đẹp mắt, tiếc là bóng đã đi vọt xà.

Tiến Linh chơi đầy cố gắng nhưng anh đã không thể toả sáng như trận với UAE.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 và ĐT Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận đã đấu.
Ảnh: Minh Anh.
Bình Luận