MB88
VT88

Việt Nam là 'kẻ thách thức' lớn nhất trong lịch sử của Thái Lan

Từng có rất nhiều đội bóng trong khu vực đe dọa vị trí số một của Thái Lan, tuy nhiên chưa ai đủ mạnh để khiến người Thái lo sợ như Việt Nam lúc này cả.

Việt Nam không phải kẻ đầu tiên bước lên đứng trước mặt Thái Lan để thách thức ngôi vương của họ ở Đông Nam Á. Trước đó Singrapore với thế hệ vàng của những Noh Alam Shah, Agu Casmir từng "phế truất" người Thái để thống trị AFF Cup 2 lần liên tiếp vào các năm 2004 (khi đó vẫn còn gọi là Tiger Cup) và 2007.

Gần đây hơn, Malaysia cũng từng có giai đoạn thành công rực rỡ tại đấu trường khu vực với các ngôi sao đến giờ đã là huyền thoại bóng đá nước này như Norshahrul Idlan Talaha, Mohd Safee hay đặc biệt là Safig Rahim, cùng nhau họ giúp "bầy Hổ" giành 2 HCV SEA Games cùng 1 chức vô địch AFF Cup trong giai đoạn 2009-2011.

Việt Nam là 'kẻ thách thức' lớn nhất trong lịch sử của Thái Lan - Bóng Đá

 Singapore từng rất thành công với chính sách nhập tịch, tuy nhiên nó không thành công được lâu.

Tuy nhiên, trong cả hai giai đoạn vàng son ấy, bóng đá Singapore và Malaysia đều có những vấn đề riêng khiến họ không thể duy trì được thế so kè với Thái Lan. Singapore quá phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch, trong khi Malaysia không tạo được lứa kế cận đủ chất lượng.

Hơn nữa, cả hai đội tuyển trên đều không tạo được tiếng vang trên đấu trường châu lục, họ thậm chí còn không thể giành vé dự vòng chung kết Asian Cup, giải đấu cấp cao nhất của ĐTQG. Ngôi vương Đông Nam Á sau đó lập tức được người Thái lấy lại với sự dẫn dắt của huyền thoại Kiatisuk Senamuang.

Việt Nam bây giờ là kẻ thách thức mới nhất với họ. Khác với các đối thủ trước, không chỉ là đấu trường khu vực, đoàn quân của thầy Park còn tạo tiếng vang lớn ở đấu trường Châu lục, nơi mà Thái Lan rất thèm muốn nhưng chưa thể thành công.

Việt Nam là 'kẻ thách thức' lớn nhất trong lịch sử của Thái Lan - Bóng Đá

 ĐT Việt Nam hiện tại đang cho thấy ưu thế nhỉnh hơn với Thái Lan.

Từ VCK U23 Châu Á, ASIAD, Asian Cup thậm chí ngay cả vòng loại U23 Châu Á mới đây, Thái Lan đều bị Việt Nam bỏ lại, trong đó điểm nhấn lớn nhất chắc chắn là trận thua 0-4 của "Voi chiến" trên sân Mỹ Đình hồi tháng 3 vừa qua, một thất bại làm lung lay tham vọng cho tấm vé dự Olympic Tokyo 2020 của người Thái.

Trước thềm King's Cup, hành động tìm mọi cách để được gặp ĐT Việt Nam của họ (thay đổi thể thức, không họp báo công khai trong lễ bốc thăm) đủ nói lên việc dù không muốn nhưng Thái Lan phải thừa nhận chúng ta đã vượt qua họ.

Trong một năm mà không có giải đấu nào ở cấp độ ĐTQG, King's Cup được xem như điểm tựa duy nhất cho thầy trò HLV Sirisak hòng gỡ gạc lại vị thế cựu vương của họ. Một trận thắng trước Việt Nam không thể xóa nhòa được những vấn đề đang tồn tại trong lòng bóng đá Thái Lan, nhưng ít ra nó sẽ giúp giải tỏa áp lực tâm lý đè nặng suốt thời gian qua.

Tuy vậy với phong độ hiện tại, thật khó để Thái Lan có được một kết quả thuận lợi trước HLV Park Hang Seo cùng học trò.

    Bình Luận