3 ngôi sao đội tuyển VN được thầy Park biệt phái sang đội U22 là ai?

Trong số 48 cầu thủ góp mặt ở đợt tập trung này của U22 Việt Nam, có 3 người đã có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia cách đây chưa lâu.

Những con số ấn tượng về U22 Việt Nam ở đợt tập trung này (Nguồn: Bóng đá TV, VTVcab)

Ngày 13/8 vừa qua, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách đội tuyển U22 Việt Nam, chuẩn bị cho đợt tập trung từ 16/8 đến 28/8 với 48 cầu thủ - nhiều hơn 20 người so với đợt tập trung 1 tháng trước. Đây cũng là số lượng cầu thủ được triệu tập đông nhất trong một đợt kể từ lần đầu chiến lược gia người Hàn Quốc tới Việt Nam làm việc.

3 ngôi sao đội tuyển VN được thầy Park biệt phái sang đội U22 là ai? - 1

Thủ môn Văn Toản là 1 trong 3 cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập ĐTQG được điều chuyển xuống U22 Việt Nam

Thầy Park không giấu giếm ý định thử nghiệm nhân tố mới khi chỉ giữ lại nửa số cầu thủ ở đợt tập trung trước. Đáng chú ý, 3 cái tên vốn có mặt trong danh sách triệu tập ĐTQG được điều chuyển xuống gồm thủ môn Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội) và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Cùng 3 cầu thủ trên, 25 người khác đều đã ra sân ở V-League 2020, thậm chí 11 người thường xuyên đá chính.

Bên cạnh V-League và giải hạng Nhất quốc gia, thầy Park cũng không quên để mắt tới những nhân tố thuộc giải hạng Nhì như thủ môn Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ), hay tiền đạo Huỳnh Tiến Đạt (Công An Nhân Dân). Hai cầu thủ này được chọn sau những lần trao đổi chuyên môn giữa thầy Park và ông Philippe Troussier - HLV trưởng U19 Việt Nam.

Quan Văn Chuẩn đã phần nào gây dựng tên tuổi thông qua các giải trẻ, vì vậy việc thủ thành trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội được thầy Park cũng như giới chuyên môn "để mắt" không phải điều quá ngạc nhiên. 

Danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam

Thủ môn: Trinh Xuân Hoàng (Thanh Hoá), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Dương Tùng Lâm (Sài Gòn), Phạm Đình Long (An Giang), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ).

Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp), Nguyễn Cảnh Anh, Âu Dương Quân, Dụng Quang Nho (HAGL), Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Cao Trần Hoàng Hùng, Đoàn Anh Việt (Đắk Lắk), Nguyễn Cao Kỳ (Bình Phước), Tiêu Exal (TP.HCM), Nguyễn Duy Thắng (Long An).

Tiền vệ: Đoàn Thanh Trường (Nam Định), Nguyễn Văn Minh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Văn Công, Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Bảo Toàn (HAGL), Đặng Văn Lắm, Trần Ngọc Ánh (SLNA), Hoàng Văn Hải (Bình Phước), Nguyễn Hoàng Bảo (Bình Dương), Uông Ngọc Tiến, Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Phạm Văn Luân (Cần Thơ), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh), Trương Tiến Anh (Viettel), Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định), Nguyễn Thành Nhân (Khánh Hoà).

Tiền đạo: Mai Xuân Quyết (Nam Định), Hồ Thanh Minh (Huế), Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Lê Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu), Ngô Hoàng Anh (Long An), Lê Văn Nam (Đắk Lắk), Huỳnh Tiến Đạt (Công an Nhân dân).

    Bình Luận