9 đối thủ không làm được điều đặc biệt như HLV Park Hang Seo ở AFF Cup

Park Hang Seo là người duy nhất từng lên ngôi ở một kỳ AFF Cup với cương vị HLV trưởng của một đội tuyển quốc gia.

AFF Cup 2018 là giải đấu đầu tiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc tham dự. Với tư cách HLV trưởng, ông giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, chấm dứt “cơn khát” kéo dài 10 năm ở sân chơi này.

HLV Park Hang Seo vô địch AFF Cup ngay lần đầu tham dự.

Trên hành trình vô địch, HLV Park Hang Seo đã đánh bại hàng loạt đối thủ như Sven Goran Eriksson (Philippines), Tan Cheng Hoe (Malaysia), Felix Dalmas (Campuchia) hay Sundramoothy (Lào) để bước lên bục cao nhất.

Vị chiến lược gia 62 tuổi có nhiệm vụ cùng tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2020. Cũng ở giải đấu này, HLV Park Hang Seo là người duy nhất từng xưng vương ở vị trí thuyền trưởng.

Năm 2010, Tan Cheng Hoe từng cùng Malaysia vô địch AFF Cup song ông làm trợ lý cho Rajagobal. Tan Cheng Hoe cũng là bại tướng của Park Hang Seo ở chung kết AFF Cup 2018. Nhà cầm quân 53 tuổi đặt mục tiêu lần đầu vô địch AFF Cup cùng Malaysia ở giải đấu lần này.

Trong số 8 nhà cầm quân còn lại, chỉ có hai HLV từng góp mặt ở AFF Cup. Đó là Antoine Hey (Myanmar) và Norio Tsukitate (Timor-Leste) song cả hai đều bị loại ngay vòng bảng ở giải đấu năm 2018.

6 HLV trưởng mới lần đầu tham dự AFF Cup, gồm Mano Polking (Thái Lan), Tatsuma Yoshida (Singapore), Shin Tae Yong (Indonesia), Scott Cooper (Philippines), Selvaraj (Lào), Ryu Hirose (Campuchia).

Trong lịch sử 12 kỳ AFF Cup được tổ chức, chỉ có 4 HLV bản địa lên ngôi vô địch. Tuyển Việt Nam hai lên bước lên bục cao nhất dưới sự dẫn dắt của các HLV ngoại: Henrique Calisto (Bồ Đào Nha, 2008), Park Hang Seo (Hàn Quốc, 2018).

Shin Tae Yong vừa là đồng hương vừa là đối thủ của HLV Park Hang Seo ở AFF Cup 2020.

Ở AFF Cup 2020, có đến 9/10 HLV ngoại dẫn dắt các đội tuyển quốc gia. Trong đó, Nhật Bản có đến 3 người Ryu Hirose, Tatsuma Yoshida và Norio Tsukitate. Hàn Quốc có hai HLV là Park Hang Seo, Shin Tae Yong. Hai người đến từ Đức là Mano Polking và Antoine Hey. Hai người còn lại đến từ Anh (Scott Cooper), Singapore (Selvaraj).

Ngoài Park Hang Seo, Shin Tae Yong là vị thuyền trưởng có nhiều thành tích trong nghiệp cầm quân. Ông từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc vô địch Cúp Đông Á 2017, giành ngôi Á quân cùng U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á 2016.

Trong khi đó, 8 HLV còn lại không có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp cầm quân. HLV Park Hang Seo là người giàu thành tích nhất. Ông từng làm trợ lý của Guus Hiddink ở tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002. Ở giải đấu này, đội bóng xứ kim chi lọt đến bán kết.

HLV Park Hang Seo cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào đến tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhà cầm quân người Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, giành HCV SEA Games 30 và cùng Olympic Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD 2018.

    Bình Luận