Công Phượng “lột xác” sau lễ đính hôn gây bão, CLB TP.HCM hưởng lợi lớn

Công Phượng đang tìm lại cảm hứng chơi bóng tại V-League khi liên tục ghi bàn và kiến tạo cho đồng đội.

Công Phượng thăng hoa nhờ thay đổi bản thân ra sao? (nguồn: BĐTV) 

Trong hai trận đấu đã qua tại V-League, trước Viettel và SLNA, Công Phượng đã có tổng cộng 8 đường chuyền có khả năng mang tới bàn thắng. Quan trọng hơn cả, anh đã có 2 pha lập công trong 2 trận đấu, đều là những tình huống thể hiện nhãn quan cùng kỹ năng săn bàn “ngấm vào máu” của Công Phượng.

Công Phượng “lột xác” sau lễ đính hôn gây bão, CLB TP.HCM hưởng lợi lớn - 1

Công Phượng sở hữu phong độ đáng khen ngợi

Một thống kê mới đây cũng chỉ rõ, dù chơi ở vị trí tiền đạo nhưng Công Phượng di chuyển rất tích cực. Anh thường xuyên góp mặt bên cánh phải theo hướng tấn công của CLB TP.HCM, cùng với đó là khu vực trước vòng cấm. Bên cạnh đó, số 21 của TP.HCM cũng không ngại ngần lùi về tận vòng cấm đội nhà để tham gia phòng ngự.

Những thống kê cho thấy Công Phượng đang tìm lại cảm hứng chơi bóng, nhưng quan trọng hơn cả, anh đã biết thay đổi tư duy chơi bóng, thay đổi cách nhìn nhận của bản thân về vai trò của mình trên sân.

Ở bàn nâng tỉ số lên 2-0 trước SLNA, Công Phượng đã chiếm vị trí tốt để phá bẫy việt vị, trước khi đón đường kiến tạo của Văn Hoàn để ghi bàn. Trong khi đó, bàn nhân đôi cách biệt cho TP.HCM trước Viettel cũng cho thấy Phượng đã biết cách phát huy điểm mạnh nhất của bản thân là khả năng xuyên phá, giữ bóng và dứt điểm.

Quan trọng hơn cả, Phượng đã biết cách quan sát đồng đội di chuyển rồi mới đưa ra quyết định, chứ không còn cắm mặt rê dắt bóng như trước. Pha kiến tạo giúp Huy Toàn nâng tỉ số lên 3-0 trước Viettel là minh chứng rõ ràng. Bên cạnh đó, tình huống dàn xếp lên bóng ở bàn mở tỉ số ở trận Viettel cũng cho thấy Phượng đã biết kiềm chế bản thân và dành nhiều sự quan tâm hơn cho lối chơi chung.

Những điểm sáng này có thể sẽ tạo ra một bước ngoặt cho sự nghiệp của Công Phượng trong hành trình sắp tới. Việc “hợp cạ” với HLV Chung Hae Seong cũng là một yếu tố đáng nói nữa. Nên nhớ rằng, khi ông Chung Hae Seong làm GĐKT ở HAGL, V-League năm đó Phượng ghi 12 bàn thắng và là tiền đạo nội ghi nhiều bàn thắng chỉ sau Tiến Linh.

    Bình Luận