HLV Park Hang Seo từng suýt sang Trung Quốc: Điều gì khiến ông tới Việt Nam?

HLV Park Hang Seo đã có những trải lòng thú vị về quãng thời gian thăng trầm suốt sự nghiệp cầm quân và cả những kỷ niệm thú vị khi dẫn dắt ĐT Việt Nam hơn 2 năm qua.

Video HLV Park Hang Seo cùng U23 Việt Nam tập nhẹ sáng 4/1:

U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo đang tích cực rèn quân Thái Lan để chuẩn bị tranh tài tại VCK giải Vô địch U23 châu Á 2020, nơi chúng ta là đương kim á quân và sẽ đối đầu U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên tại vòng bảng vào các ngày 10, 13 và 16/1.

HLV Park Hang Seo từng suýt sang Trung Quốc: Điều gì khiến ông tới Việt Nam? - 1

HLV Park Hang Seo cùng U23 Việt Nam ráo riết chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á 2020

Mới đây, HLV Park Hang Seo vừa xuất hiện trong bộ phim tài liệu mang tên ông để mang đến những góc nhìn thú vị trải lòng ít ai biết về sự nghiệp thăng trầm của mình và cả cơ duyên đặc biệt với bóng đá Việt Nam. Theo chia sẻ của thầy Park ở trong bộ phim tài liệu mang tên mình mới phát sóng, chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ ông biết đến bóng đá rất muộn.

"Tôi biết đến bóng đá khá muộn vì vốn dĩ tôi ở quê. Hết cấp 2, tôi chuyển lên Seoul để học cấp 3. Lúc đầu, mục tiêu của tôi là học đại học. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu thích và học bóng đá từ năm lớp 10. Ở Seoul, tôi học trường cấp 3 Gyeongsin, rồi tôi vào trường đại học ở Hanyang. Hồi đó, tôi chơi cho đội bóng ngân hàng Đệ Nhất Hàn Quốc. Rồi tôi phải đi nghĩa vụ quân sự. Tôi đã chơi cho đội bóng của quân đội 2 năm 4 tháng."

HLV Park Hang Seo từng là trợ lý đắc lực cho "thầy phù thủy" người Hà Lan Guus Hiddink dẫn dắt ĐT Hàn Quốc làm nên kỳ tích vào đến bán kết World Cup 2002. Nhắc về kỷ niệm đáng nhớ này, "thuyền trưởng" hiện tại của ĐT Việt Nam chia sẻ: "Tôi ghi lại tất cả những lời ông ấy (Guus Hiddink) dặn, cách ông ấy làm việc. Với những dữ liệu lưu trữ đó thì quyển nhật ký rất có giá trị tham khảo với tôi".

"Ông ấy đã nói rất nhiều với tôi. Nhưng tôi ấn tượng nhất với câu nói của ông ấy là: 'Khi anh làm HLV của ĐTQG, anh đừng cố gắng để đào tạo một cầu thủ nào đó trở thành ngôi sao vì thời gian không bao giờ cho phép. Hãy tận dụng tối đa tài nguyên mà anh ta đang có'. Kinh nghiệm đó sau này tôi đã ứng dụng rất nhiều trong công việc khi làm HLV ĐTQG".

HLV Park Hang Seo từng suýt sang Trung Quốc: Điều gì khiến ông tới Việt Nam? - 2

Thầy Park giúp bóng đá nam Việt Nam lần đầu tiên đoạt HCV SEA Games sau 60 năm

Sau kỳ tích World Cup 2002, HLV Park Hang Seo rơi vào đáy sâu thất vọng của sự nghiệp cầm quân. Tháng 10 năm đó, ông dẫn dắt U23 Hàn Quốc với nhiều cầu thủ vừa dự cúp thế giới và đặt mục tiêu vô địch ASIAD trên sân nhà, nhưng họ đã để thua U23 Iran trên chấm luân lưu ở bán kết và chỉ giành được tấm HCĐ. 

Ngay lập tức HLV Park Hang Seo bị sa thải. Nhớ lại quãng thời gian khó khăn ấy, ông chia sẻ: "Chỉ trong một thời gian ngắn, từ đỉnh cao của danh vọng, tôi đã rơi xuống trạng thái tồi tệ nhất. Nên sau đó, có lúc tôi đã chia sẻ với báo chí Hàn Quốc rằng mọi danh vọng và sự mến mộ rồi một ngày nào đó cũng sẽ tan tành theo mây khói mà thôi. Tôi luôn tâm niệm rằng tôi sẽ không bao giờ quá suy nghĩ về những vinh quang trong quá khứ." 

Thầy Park tiếp tục giãi bày: "Sau đó vẫn là quãng thời gian khó khăn thật sự với tôi. Khi làm HLV, do tính cách của tôi không bao giờ chấp nhận thất bại và rất nóng nữa, vì tính cách quá thẳng thắn, không phục tùng họ nên họ đã đưa ra một số xử phạt nhắm vào tôi. Đó là một thời kỳ thật sự vất vả, khó khăn cho tôi ở Hàn Quốc và tôi không muốn nhớ đến nữa."

HLV Park Hang Seo cũng tiết lộ ông suýt nữa đến Trung Quốc cầm quân trước khi sang Việt Nam nhưng đã đổi ý nhờ sự tư vấn của vợ mình - bà Choi Song A. "Tôi từng làm HLV cho Sangju Sangmu 4 năm và sau đó tôi nghỉ. Thực ra, thời điểm đó, kế hoạch của tôi là tìm hiểu các CLB của Trung Quốc và tôi đã cố gắng để tiếp xúc. Nhưng đến giai đoạn tưởng chừng như gần thành công rồi thì nó lại không thành".

"Lúc đó, vợ tôi mới hỏi là tại sao tôi cứ nghĩ đến Trung Quốc, còn có các nước Đông Nam Á tại sao không tìm hiểu. Thời điểm đó ở Hàn Quốc không nhiều người hiểu được tình hình Đông Nam Á. Vợ tôi mới bảo là có một anh chàng tên là Lee Dong Jun rất rành về khu vực Đông Nam Á, anh hãy thử gọi xem."

"Vợ tôi đưa điện thoại cho tôi nên chẳng còn cách nào khác là tôi phải gọi. Nhưng sau đó cũng không thấy anh ấy gọi lại. Đúng 1 năm sau đó, anh Lee gọi lại cho tôi. Anh ấy bảo: 'Bây giờ có lời mời từ Đông Nam Á thì ông có đi không?'. Tôi hỏi: 'Đông Nam Á là đội nào?' Anh Lee bảo: 'Bây giờ tôi chưa thể cho ông biết được.' 

"4 ngày sau đó, anh ấy gọi lại cho tôi và nói: 'Ông hãy viết cho tôi một giấy ủy quyền!'. Tôi mới bảo nếu viết giấy ủy quyền thì phải cho tôi biết đi CLB nào hay đội bóng nào chứ thì anh Lee mới bảo đó là ĐTQG Việt Nam. Thực ra lúc đầu tôi chỉ chờ đợi 1 CLB nào đó thôi chứ không nghĩ đó là ĐTQG. Ở thời điểm đó, thực sự tôi khá là lo. Và tôi không có bất cứ dữ liệu gì về bóng đá Việt Nam cả".

"Khi tìm hiểu tôi biết rằng Việt Nam là đất nước mà các HLV ngoại đến đây thường chỉ trụ lại được 8 tháng thôi. Tôi nói với vợ tôi rằng không biết có nên đi hay không. 10 ngày sau đó, có một đoàn đại diện của LĐBĐ Việt Nam (VFF) sang Hàn Quốc gặp và ký hợp đồng luôn ở đó với tôi."

Đoàn đại diện của VFF mà thầy Park nhắc đến khi đó bao gồm các ông Trần Quốc Tuấn, Lê Hoài Anh và Đoàn Nguyên Đức. Cuộc gặp giữa họ đã bắt đầu mối lương duyên của HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam.

    Bình Luận