Năm 2020: Từ A đến Z dấu ấn nổi bật của bóng đá Việt Nam

Cùng Webthethao điểm qua các sự kiện, dấu ấn nổi bật của bóng đá Việt Nam trong năm 2020 theo thứ tự từ A đến Z.

AFC Champions League

Theo công bố của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), từ năm 2021, Việt Nam có 1 đại diện vào thẳng vòng bảng AFC Champions League. Sau 5 năm, bóng đá Việt Nam mới có CLB vào thẳng vòng bảng đấu trường lớn nhất châu Á. Viettel là CLB đại diện cho Việt Nam tham dự giải đấu này. Lần gần nhất, B.Bình Dương xếp cuối bảng E và bị loại ở mùa giải 2016.

Bầu Đức

Bầu Đức vẫn rất nóng. Mỗi lần ông “tái xuất” đều để lại điểm nhấn cho bóng đá Việt Nam. Sau khi HAGL thể hiện bộ mặt thất vọng trong mùa giải 2020, bầu Đức biết cách để hâm nóng.

Bầu Đức cùng Kiatisuk hứa hẹn tạo nên sức hút lớn cho V.League 2021.

Ông bầu này chiêu mộ Kiatisuk để về làm HLV trưởng. Ngoài ra, Công Phượng cũng không được cho mượn tiếp mà trở về phục vụ CLB. HAGL sẽ rất đáng chờ đợi trong năm 2021.

COVID-19

Không chỉ bóng đá mà hầu hết các hoạt động đều bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Dịch bệnh khiến các giải bóng đá ở Việt Nam đứng trước những thử thách. Thậm chí, một số CLB còn đề xuất hủy giải đấu. Thế nhưng, tất cả giải đấu bóng đá chuyên nghiệp trong năm 2020 đều khép lại trọn vẹn.

Đặng Văn Lâm

Sau khi Công Phượng, Đoàn Văn Hậu thất bại ở châu Âu và trở về Việt Nam chơi bóng, Đặng Văn Lâm là cầu thủ duy nhất đã và đang khoác áo ĐT Việt Nam thi đấu ở nước ngoài. Hai trận gần nhất tại Thai.League, Văn Lâm không được đăng ký thi đấu. Giới thạo tin cho hay, Muang Thong có kế hoạch bán thủ thành này.

Đặng Văn Lâm trải qua những ngày tháng không êm ả ở Thái Lan.

Europa League

Thủ thành gốc Việt, Filip Nguyễn trải qua năm khó quên. Anh được gọi vào ĐT CH Czech tham dự UEFA Nations League. Đặc biệt, thủ môn sinh năm 1992 tỏa sáng ở vòng loại Europa League để giúp Slovan Liberec vào vòng bảng. Dù dừng bước song Filip Nguyễn vẫn ghi dấu ấn đậm nét.

Fabio Lopez

HLV Fabio Lopez tính thưa kiện lên Tòa án thể thao quốc tế sau khi bị CLB Thanh Hóa sa thải. Cho rằng, bầu Đệ không thực hiện đúng với các điều khoản hợp đồng, HLV người Italy “dọa” kiện đội bóng xứ Thanh. Bầu Đệ tuyên bố, ông cùng các cộng sự chuẩn bị cho vụ kiện này. Sau đó, câu chuyện lắng xuống và HLV Fabio Lopez không còn nhắc đến sự việc này.

Gia Định xin rút khỏi hạng Nhất

Bất ngờ giành chiến thắng trước CAND để lên chơi ở hạng Nhất 2021. Tuy vậy, Gia Định lại xin rút khỏi vì không đủ đáp ứng điều kiện tham dự giải đấu. Một quyết định khó hiểu từ CLB này.

Hoãn và hủy

Đây là cụm từ mà NHM bóng đá Việt Nam quá quen thuộc trong năm qua. Vì dịch COVID-19, V.League phải hoãn đến hai lần. Các giải đấu quốc tế dời lại trong năm 2020 khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn; thậm chí, một số giải còn bị hủy. Vòng loại World Cup 2022 tái khởi tranh vào tháng 3/2021 trong khi AFF Cup dời sang tận tháng 12.

Trận Malaysia vs Việt Nam thuộc vòng loại World Cup 2022 sẽ lại hoãn?

Indonesia

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quyết định hoãn VCK U20 World Cup 2021. Giải đấu được tổ chức ở Indonesia. Điều này khiến hàng loạt quốc gia, trong đó có Việt Nam bị “phá sản” các kế hoạch hướng đến giải đấu này. HLV Philippe Troussier tích cực chuẩn bị cho lứa cầu thủ U19 hiện tại để tham dự U19 châu Á 2021, đồng thời cũng là vòng loại World Cup 2021.

HLV Philippe Troussier liên tục tập trung U19 Việt Nam trong năm 2020.

Jamaica

Lần đầu tiên, có một cầu thủ quốc tịch Jamaica ghi nhiều bàn thắng nhất ở một mùa giải tại V.League. Đó là chân sút Rimario (Hà Nội). Anh cùng Pedro Paulo ghi 12 bàn. Những tiền đạo đến từ Argentina, Nigeria, Congo hay Senegal đều từng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại V.League.
 
Không có danh hiệu Vua phá lưới

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, V.League và hạng Nhất thay đổi thể thức thi đấu. Theo đó, các giải đấu chia thành hai giai đoạn. Đặc biệt, cả hai đều không có danh hiệu Vua phá lưới. Lần đầu tiên ở kỷ nguyên V.League, giải thưởng danh giá này không được trao. Pedro Paulo (Sài Gòn) và Rimario (Hà Nội) là hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở V.League 2020 với 12 pha lập công. 

Lee Nguyễn

Đầu năm 2020, Lee Nguyễn khiến báo giới trong nước tốn nhiều giấy mực với thông tin đầu quân cho CLB TP. HCM. Tuy vậy, tiền vệ Việt kiều này vẫn ở lại Mỹ. Sau khi mùa giải 2020 khép lại, Lee Nguyễn đạt được thỏa thuận để đầu quân cho CLB TP. HCM. Sự góp mặt của một cầu thủ đẳng cấp như Lee Nguyễn sẽ giúp V.League thêm hấp dẫn.

Lee Nguyễn đầu quân cho CLB TP. HCM ở mùa giải 2021.

Miền Trung

Thiên tai ập đến với miền Trung trong năm 2020. Để giúp người dân vơi bớt khó khăn, rất nhiều nghĩa cử cao đẹp được VFF, VPF, HLV Park Hang Seo cùng các cầu thủ thực hiện. Đó là việc lấy kinh phí thu được (trừ chi phí tổ chức) từ bán vé ở hai trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam vs U22 Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung. HLV Park Hang Seo ủng hộ tiền hay các cầu thủ tham gia các trận đấu từ thiện.

Chiến dịch "Xin cảm ơn" nhằm tri ân đội ngũ y, bác sĩ tham gia chiến dịch chống COVID-19.

Ngoài ra, HLV Park Hang seo cùng các cầu thủ là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Một trong hành động thiết thực là tham gia chiến dịch “Xin cảm ơn” để động viên các y bác sĩ, tuyến đầu của công tác chống dịch. Chiến dịch ý nghĩa này có sức lan tỏa lớn và được FIFA ghi nhận.

“Nội chiến” ĐT Việt Nam – U22 Việt Nam

Phải đến tháng 12, ĐT Việt Nam mới tập trung lần đầu tiên trong năm 2020. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến HLV Park Hang Seo không thể cùng học trò thi đấu các trận quốc tế. Chính vì thế, ĐT Việt Nam có hai trận “nội chiến” giao hữu với U22 Việt Nam. Ở hai trận đấu này, ĐT Việt Nam thắng 3-2 và hòa 2-2.

Ông Park

HLV Park Hang Seo luôn là tâm điểm của truyền thông. Năm 2020, nhà cầm quân người Hàn Quốc khá nhàn rỗi về công tác chuyên môn khi hàng loạt giải đấu bị hoãn. Tuy nhiên, không vì thế mà sức hút của ông Park giảm đi. Câu chuyện có giảm lương giữa mùa dịch, thiếu tiền đạo nội hay cầu thủ trẻ ít được ra sân luôn nóng hổi trong năm qua.

HLV Park Hang Seo luôn là tâm điểm của truyền thông.

PVF

PVF đã làm lễ tốt nghiệp cho 20 cầu thủ lứa 2000-2001. Các cầu thủ này “xuất lò” để đầu quân cho các đội V.League và hạng Nhất. Tất cả số tiền chuyển nhượng đều gửi cho gia đình các cầu thủ.

Quảng Nam FC

Cựu vương V.League, Quảng Nam FC đã xuống hạng ở mùa giải 2020. Đó là mùa giải đầy biến động của đội chủ sân Tam Kỳ khi có đến 2 lần thay “tướng”. Họ cũng trở thành CLB thứ 3 từng vô địch V.League phải xuống hạng Nhất. Trước đó là Cảng Sài Gòn và Đồng Tâm Long An.

Riedl

Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, Alfred Riedl đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Nhà cầm quân người Áo từng gắn bó ba giai đoạn với các ĐT Việt Nam. Dấu ấn đậm nét nhất là đưa ĐT Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007 cùng hai lần về nhì đáng tiếc ở Tiger Cup 1998 và SEA Games 2003.

SEA Games 31

Chuẩn bị cho SEA Games 31, U22 Việt Nam được tập trung ngắn ngày. Trong năm 2020, HLV Park Hang seo tập trung U22 Việt Nam đến 4 đợt. Thông qua các trận giao hữu, nhà cầm quân người Hàn Quốc có cái nhìn khái quát về tình hình lực lượng. Đây là bệ phóng để ông Park hướng đến năm 2021 bận rộn và quan trọng cùng U22 Việt Nam. 

Thiên Trường

Ngày 23/5/2020, trận đấu giữa Nam Định vs HAGL thuộc vòng 1 Cúp QG 2020 trở nên đặc biệt không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Thời điểm đó, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến hầu hết các giải bóng đá trên toàn thế giới bị tê liệt. Chỉ một vài quốc gia tổ chức các trận đấu nhưng trong bối cảnh không có khán giả hoặc số lượng khán giả hạn chế.

Thiên Trường khiến cả thế giới ngưỡng mộ ở thời điểm dịch COVID-19 bùng phát khắp toàn cầu.

Đối lập với tình cảnh đó, ở Việt Nam, bóng đá trở lại sau hơn hai tháng gián đoạn vì COVID-19. Đặc biệt hơn cả, sân Thiên Trường đón số lượng khán giả lên đến 10.000 người. BTC đã phải huy động đến 500 cán bộ chiến sĩ, 15 cán bộ y tế để đảm bảo công tác tổ chức trận đấu giữa mùa dịch.

Thời điểm đó, sân Thiên Trường đón số lượng khán giả đến sân đông nhất trên toàn thế giới. Trận đấu diễn ra suôn sẻ. Từ đó, các giải bóng đá Việt Nam trở lại trong sự thán phục của bạn bè quốc tế. Thậm chí, hãng tin Reuters còn làm cả một phóng sự dài hơn 10 phút về không khí bóng đá trở lại ở Việt Nam.

U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam sớm dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á 2020. Ở giải đấu này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo chỉ giành 2 điểm, xếp cuối bảng D. Đây cũng là giải đấu quốc tế duy nhất trong năm 2020 của các ĐTQG Việt Nam.

U23 Việt Nam sớm bị loại ở VCK U23 châu Á 2020.

Viettel FC

Viettel FC xuất sắc vượt qua Hà Nội FC để lần đầu tiên giành chức vô địch V.League. Đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng hơn đối thủ 2 điểm khi mùa giải khép lại. Viettel FC trở thành đội bóng thứ 9 vô địch ở kỷ nguyên V.League của bóng đá Việt Nam.

Viettel FC lần đầu tiên vô địch V.League.

World Cup nữ 2023

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa nâng số đội dự World Cup nữ 2023 từ 24 lên 32. Trong đó, châu Á có 6 suất trực tiếp và hai suất dự play-off. Ngoài Australia là chủ nhà và nghiễm nhiên có suất, 5 tấm vé còn lại là sự cạnh tranh của các đội. Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc quá mạnh so với phần còn lại. Tuy vậy, cánh cửa đến với VCK vẫn rộng mở với ĐT nữ Việt Nam. 

Xử lý 11 cầu thủ trẻ Đồng Tháp

Vụ việc 11 cầu thủ trẻ Đồng Tháp cá độ ở giải hạng Nhì và vòng loại U21 quốc gia rúng động bóng đá Việt Nam. Chính FIFA cũng đã đưa ra những án phạt nặng. Theo đó, cầu thủ cầm đầu Huỳnh Văn Tiến bị cấm thi đấu trên toàn thế giới trong vòng 5 năm; 10 cầu thủ khác bị cấm thi đấu 6 tháng. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh với bóng đá trẻ nước nhà.

Yên bề gia thất

Năm 2020 là năm rộn ràng của các cầu thủ Việt Nam khi một loạt ngôi sao lên xe hoa. Đó là đám cưới của Công Phượng – Viên Minh hay cặp đôi Đỗ Duy Mạnh - Quỳnh Anh, Đông Triều - Ngọc Linh, Hoàng Văn Khánh - Mỹ Linh… Những tuyển thủ như trung vệ Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Huy Hùng,… sẽ “đưa nàng về dinh” trong thời gian sắp tới.

“Zico Thái”

Chỉ một cuộc điện thoại của bầu Đức, Zico Thái là Kiatisuk liền nhận lời để trở lại dẫn dắt HAGL. Ông được cho nhận mức lương “khủng”, có thể lên tới 600 triệu đồng/tháng. Đây là lần thứ 3, Kiatisuk trở lại phố Núi. Bầu Đức chưa giao nhiệm vụ cụ thể cho Kiatisuk song huyền thoại của bóng đá Thái Lan cần ghi dấu ấn về mặt chuyên môn trong thời gian tới. 

    Bình Luận