Tuyển thủ nam - nữ Việt Nam được “Hi S” hỗ trợ 50 đến 100 triệu đồng chữa trị chấn thương

Hisense một thương hiệu toàn cầu về công nghệ chính thức ra mắt tại Việt Nam ngày 19/11. Đơn vị này sẽ kết nối về hoạt động thể thao, đặc biệt quỹ “Hi S” hỗ trợ cầu thủ bóng đá nam - nữ Việt Nam khi gặp chấn thương.

Cụ thể, theo chia sẻ từ phía ban tổ chức, mỗi sản phẩm máy lạnh Hisense được bán ra trên thị trường, đơn vị này sẽ trích một phần ngân sách để gây quỹ “Hi S”, bên cạnh đó là nguồn tài trợ khác từ các mạnh thường quân khác.

Các tuyển thủ nam nữ bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ là những người nhận sự hỗ trợ từ phía quỹ “Hi S”. Theo đó, chi phí hỗ trợ sẽ là 50 triệu đồng cho các ca chấn thương có tổng chi phí chữa trị từ 100 triệu trở lên. Trong khi đó, ca chấn thương có mức dưới 100 triệu sẽ được hỗ trợ 70% chi phí.

Có mặt tại buổi ra mắt quỹ “Hi S” là bộ đôi nam tuyển thủ Việt Nam tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và hậu vệ đa năng Văn Thanh. Đại diện phía ĐT nữ Việt Nam có tiền đạo Huỳnh Như và trung vệ Chương Thị Kiều.

Tuấn Anh chia sẻ về những cảm xúc của mình khi quỹ "Hi S" đến với cầu thủ nam nữ tuyển Việt Nam. Ảnh: Phương Nam.

Chia sẻ tại buổi lễ ra mắt Hisense tại Việt Nam, đặc biệt liên quan đến quỹ “Hi S” tiền vệ Tuấn Anh nói: “Bản thân tôi trải qua quãng thời gian dài gặp chấn thương, đó là điều không ai mong muốn với sự nghiệp cầu thủ.

Trong quá trình chữa trị và phục hồi, bản thân tôi được hỗ trợ từ đội tuyển cũng như phía CLB. Việc “Hi S” ra đời giúp các cầu thủ phần nào giảm bớt ghánh nặng về tài chính, nếu như không may gặp phải chấn thương”.

Huỳnh Như cho rằng sự có mặt của quỹ "Hi S" sẽ hỗ trợ cầu thủ không may gặp chấn thương. Ảnh: Phương Nam.

Về phía cầu thủ nữ, Huỳnh Như cũng đã có những chia sẻ thật lòng khi quỹ “Hi S” đến với Việt Nam: “Bóng đá nữ một phần đã thiệt thòi so với nam. Vậy nên, khi nữ chấn thương là điều cực kỳ khó khăn, Huỳnh Như trải qua gần 8 tháng chữa trị chấn thương nên phần nào thấm và hiểu. Bản thân chỉ mong có nhiều quỹ hỗ trợ như “Hi S” hỗ trợ cầu thủ nữ giảm bớt khó khăn không may gặp phải chấn thương”.

Được biết, đây cũng là thương hiệu gắn bó với nhiều sự kiện thể thao lớn như giải quần vợt Australia, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, đua xe F1 và đặc biệt là các kỳ EURO 2016, 2020 và World Cup 2018. 

    Bình Luận