U19 HAGL thắng nhưng HLV Graechen chưa vui

U19 HAGL nhẹ nhàng vượt qua đối thủ Đồng Nai bằng chiến thuật hợp lý và tư duy bóng đá xuất sắc của HLV Guillaume Graechen.
 - Bóng Đá

 

Ở lượt đấu đầu tiên bảng B VCK Giải U19 Quốc gia 2018 giữa U19 HAGL và U19 Đồng Nai hôm 7-3 đã có kết quả 2-1 nghiêng về phía đội bóng phố núi. Bảng B được đánh giá là bảng đấu tử thần vì lực lượng nòng cốt và trình độ chuyên môn của 4 đội bóng đều ngang tầm nhau.

 - Bóng Đá

 

Từng vô địch Giải U19 Quốc gia năm 2017 và là lò đào tạo bóng đá trẻ có tiếng, Đồng Nai mỗi năm đều sản sinh ra những lứa cầu thủ có tiềm năng, thi đấu khá tốt ở Giải hạng nhất và V-League. 

Tuy nhiên, đến với giải đấu năm nay, U19 Đồng Nai chỉ phấn đấu đạt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Chính vì vậy, nhận thức được sức mạnh và sự nguy hiểm từ đội bóng phố núi, HLV Mai Thanh Hùng chủ động cho các học trò đá thủ sâu bên phần sân nhà, nhường thế trận cho U19 HAGL, phản công bằng những đường chuyền vượt tuyến cho tiền đạo có thể hình với chiều cao vượt trội so với các cầu thủ đồng lứa.

 - Bóng Đá

 

Tuy thể hình có phần thua thiệt so với U19 Đồng Nai, nhưng những miếng đánh tấn công của các cầu thủ có kỹ thuật chuyên môn tốt bên phía HAGL đã giúp họ kiểm soát thế trận. 

Sự phòng thủ nhiều tầng đã giúp U19 Đồng Nai bịt kín lối vào khung thành thủ môn Nguyễn Duy Phúc trong suốt 45 phút hiệp 1. Nhưng sau thời gian nghỉ giải lao, HLV Graechen đã "thổi nhiệt" cho các học trò và họ đã thật sự bùng nổ.

 - Bóng Đá

 

Sau những nỗ lực tấn công, U19 HAGL đã có 2 bàn thắng đầu hiệp 2 và duy trì thế trận cho đến những phút gần. Một sai lầm kèm người đã giúp U19 Đồng Nai có bàn thắng, nhưng như thế vẫn chưa đủ để giúp đội bóng của họ giành một kết quả có lợi.

Như đã biết, chiến lược gia người Pháp đã gắn bó với bóng đá Việt Nam hơn 10 năm và đã đào tạo ra rất nhiều ngôi sao cho bóng đá Việt nói chung và CLB HAGL nói riêng. Chính vì vậy, hơn ai hết, ông rất am hiểu nội tình và thực trạng bóng đá ở đất nước có hình chữ S này.

 - Bóng Đá

 

Sau trận thắng, HLV Graechen cho biết: "Tôi rất vui khi đội giành chiến thắng, nhưng tôi vẫn còn nhiều điều chưa hài lòng về các học trò của mình, nhất là khâu dứt điểm và sự lỏng lẻo bên hành lang cánh trái. Họ vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ và khu trung tuyến vẫn chưa chủ động, bắt nhịp khá chậm với các tình huống lên bóng. Tôi sẽ khắc phục khuyết điểm này trước khi CLB chạm trán với hai đối thủ mạnh còn lại của bảng đấu là Viettel và SLNA".

 - Bóng Đá

 

HLV người Pháp cũng nhấn mạnh rằng đây là giải đấu nhằm tích lũy kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ trẻ để sẵn sàng cho những giải đấu cao hơn. Graechen cũng cho biết ông mới chỉ nắm lứa cầu thủ này khoảng 2 năm nên vẫn chưa định hình được lối đá ban bật nhỏ mang thương hiệu của mình. Tuy nhiên ông sẽ chấn chỉnh và sớm áp đặt lối chơi từng mang đến thành công cho lứa Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh…

* Tin, ảnh: Tường Phước

Nguồn: NLD.com.vn
    Bình Luận