Bóng đá Việt Nam: Măng đã mọc

Các nhà quản lý bóng đá Việt Nam luôn đau đáu với câu hỏi: Sau Thế hệ vàng hiện tại, đội tuyển liệu có tìm được một lứa cầu thủ khác tiếp nối thành công? Câu chuyện kế thừa luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của mọi nền bóng đá, nhất là khi chúng ta đang ở đỉnh cao danh vọng.
Bóng đá Việt Nam: Măng đã mọc

Ông Park Hang Seo may mắn đến Việt Nam đúng vào thời điểm chúng ta có được lứa cầu thủ “vừa hồng vừa chuyên”. Đó là kết quả của chiến lược trồng người suốt 10 năm của nền bóng đá. Từ Bắc chí Nam, các Trung tâm bóng đá hàng đầu đã quyết định đầu tư một cách căn bản nhằm xây dựng lứa cầu thủ mới toàn năng.

Và cũng trong khoảng 10 năm ấy, cả hệ thống bóng đá đã chuyển dịch và ngày một chuyên nghiệp. Hệ thống thi đấu được cải thiện, nâng cấp. Các sân chơi trẻ được đầu tư. Các đội tuyển được định hướng nhằm hội nhập một cách chủ động với đấu trường lớn. Và kết quả thì tất cả đã rõ, bóng đá Việt Nam đã tự tin bước ra sân chơi quốc tế với khát vọng và trình độ ngày càng cải thiện.

Khi ở đỉnh cao, lọt đến vòng loại cuối World Cup 2022 thì bóng đá Việt Nam lại trăn trở với bài toán kế thừa. Đó là mối quan tâm thường trực và đúng đắn bởi chúng ta không thể duy trì thành công với một lứa cầu thủ. Phải tìm được đội ngũ hậu bị cho Quang Hải và các đồng đội là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, việc tạo nguồn nhân lực, nhất là tài năng bóng đá không phải là chuyện một sớm một chiều và muốn là có, muốn đầu tư là được.

Thế nên, khi ông Đinh Thế Nam và các học trò hành quân đến Campuchia dự VCK ĐNÁ 2022, dư luận đã đặt câu hỏi: Họ sẽ làm được gì và có thể kế thừa được lứa cầu thủ tài danh hiện tại? Dư luận có quyền hoài nghi, thậm chí gây áp lực buộc mọi đội tuyển phải thành công.

Vấn đề ở chỗ, các cầu thủ trẻ phải vượt qua được áp lực cũng như giới hạn bản thân để trở thành những ngôi sao mới của nền bóng đá. Và thật tuyệt vời là sau giải U23 ĐNÁ 2022, các nhà chuyên môn đã phần nào an tâm về dòng chảy thành công ở đội tuyển.

Có thể lứa cầu thủ hiện tại không hoa mỹ, ào ạt như đàn anh, nhưng họ vẫn biết cách thể hiện dấu ấn về chuyên môn. Đó là tập thể gắn kết, hiện đại, bản lĩnh và vô cùng ổn định trong việc thực hiện lối chơi của ban huấn luyện. Với NHM, điều duy nhất đáng nhớ và cần phải nhớ chính là chiến thắng thì đó lại là sở trường của lứa U23 hiện tại.

    Bình Luận