Lê Bảo Minh mang 3 ngôi sao của HAGL tham dự SPL-S1

A Hoàng, Châu Ngọc Quang và Triệu Việt Hưng là ba bản hợp đồng “bom tấn” mà Lê Bảo Minh mang về để tham chiến tại giải Phủi Ngoại hạng Sài Gòn (SPL-S1).
Lê Bảo Minh mang 3 ngôi sao của HAGL tham dự SPL-S1
Cả ba cầu thủ nói trên đều từng khoác áo các ĐTQG và đều là trụ cột của HAGL. A Hoàng chính là đồng môn của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... A Hoàng từng được gọi lên ĐTQG và U23 Việt Nam dưới triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Trong màu của HAGL, A Hoàng chơi trong sơ đồ 3 trung vệ. Anh có thể đá ở cánh và có khả năng leo biên và tấn công rất tốt. 

Châu Ngọc Quang từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam và tạo nên cột mốc lịch sử khi giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018. Sau giải đấu này, HAGL đã quyết định cho Viettel mượn tiền vệ sinh năm 1996 để chơi tại giải hạng Nhất. Chính Ngọc Quang là cầu thủ góp công lớn giúp Viettel (đã lấy lại tên là Thể Công) lên V.League 2019. Sau nửa mùa biệt phái, HAGL đã quyết định triệu hồi cầu thủ này trở lại phố Núi. 

Tiền vệ tài năng Châu Ngọc Quang

Người cuối cùng là tuyển thủ U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017 - Triệu Việt Hưng. Có thể nói, Việt Hưng đã có một mùa giải hết sức thành công khi đá chính 20 trận cho HAGL và đóng góp 2 thắng cho đội nhà. Trong bối cảnh, Xuân Trường gặp vấn đề về thể lực, Tuấn Anh bị chấn thương thì vai trò của tuyển thủ U20 này là vô cùng quan trọng. Với cái chân trái cực dị, Việt Hưng tiếp tục là niềm hy vọng của đội bóng phố Núi ở mùa giải mới.

Việc chiêu mộ bộ ba của HAGL và đều là những cầu thủ giàu kỹ thuật, bầu Tới của Lê Bảo Minh không giấu diếm ý đồ xây dựng một đội bóng chơi cống hiến tại giải SPL-S1. Chưa dừng lại, Lê Bảo Minh đã chính thức có được chữ ký của cựu tuyển thủ QG - Trương Đình Luật. Đình Luật từng nhiều năm khoác áo ĐTQG và anh chính là đội phó của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Đình Luật từng chơi bóng cho QK4, XTSG, Bình Dương, CLB TP.HCM giành rất nhiều danh hiệu cao quý.

Cựu tuyển thủ Trương Đình Luật

Cựu tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thanh cũng đã chính thức gia nhập Lê Bảo Minh. Ngọc Thanh từng là Vua phá lưới nội của V.League mùa 2008. Anh từng khoác áo Công an TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng... Danh sách ngôi sao của Lê Bảo Minh còn kéo dài với sự hiện diện của Trần Ngọc Sơn đến từ Viettel. Ngọc Sơn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Viettel tại giải hạng Nhất và anh cũng từng khoác áo U21 Việt Nam.

Trong đội hình của bầu Tới còn có Lê Khả Thảo, người từng nhiều năm chinh chiến ở V.League và một trong những “thánh bào” sân 7 của làng phủi Sài Gòn. Ngoài ra, Lê Bảo Minh có cựu tuyển thủ futsal Phạm Minh Giang, Đinh Thành, cựu cầu thủ của U21 HAGL - Lâm Quang Hậu, hay các cầu thủ đá phủi tiếng tăm như Kiên “messi”, Tài beo, Phi củi, Kiên đù, Hậu Ronaldo... Lê Bảo Minh là đội bóng giàu bản sắc của chiếu phủi Sài thành. Đội bóng của bầu Tới sở hữu nhiều thành tích nhất chiếu phủi khi từng giành vô địch cúp Eximbank 2015, giải 2030 năm 2014, 2015 hay Fi League 2016, Sport Plus 2016 hay mới nhất là chức vô địch giải 2030.

Danh sách Lê Bảo Minh tham dự SPL-S1

“Lá thăm may rủi đưa đội bóng chúng tôi vào bảng đấu “tử thần” với Văn Minh miền Nam, Trúc Nghinh Phong và Đạt Vĩnh Tiến. Chúng tôi xác định góp mặt và chơi hết mình. Còn mục tiêu là được chơi vui, chơi có ý thức và tận hưởng chứ không đặt nặng vấn đề thành tích”, bầu Tới của Lê Bảo Minh cho biết.

Được biết, một ngôi sao khác của HAGL là Trần Minh Vương đã chính thức đầu quân cho đội W Team. Ngoài Minh Vương, SPL-S1 còn có sự góp mặt của rất nhiều sao số tại V.League như Phi Sơn, Quang Tình (Văn Minh miền Nam), Hữu Tuấn (H.A.T), Thanh Bình, Minh Trung (Trúc Nghing Phong)... SPL - S1 còn có sự xuất hiện của những quái kiệt sân 7 của “chiếu phủi” Sài thành như Đạt Bo, Hoàng Cao, Minh Luân, Hiếu “Nâu”, Trung “độ”, Kỳ “khỏn”, Nam “kotu”, Hiếu “cà lẹ” hay Chung “tám”, Hùng “con” từ Văn Minh đang tham dự HPL-S6 cũng sẽ nam tiến để chơi cho đội bóng nhà xe.

Ở mùa giải đầu tiên, SPL có sự góp mặt của 4 trường đại học Tôn Đức Thắng, Giao thông vận tải TP.HCM, Nông lâm TP.HCM, Đồng Nai và 8 đại diện phủi hàng đầu khác của Sài Thành. Có thể kể tên W Team, Lê Bảo Minh, Đạt Vĩnh Tiến, Văn Minh miền, H.A.T Sài Gòn, Lam Hồng, Trúc Nghinh Phong, Sài Gòn FC...  Năm nay 12 đội bóng sẽ được chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, chọn 2 đại diện xếp đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào đá tứ kết. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân trường đại học Tôn Đức Thắng từ ngày 10/11-15/12.

    Bình Luận