U23 Jordan vui mừng khi CLB của Síp chấp nhận 'nhả' Omar Hani 

Theo trang chủ của LĐBĐ Jordan, CLB của APOEL của Síp chấp thuận nhả tiền vệ Omar Hani cho U23 Jordan thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020.
‘Ngũ tử cướp cái’ của U23 Việt Nam sẽ thế nào khi không có Văn Hậu, Đình Trọng?

Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

Vắng nhiều trụ cột ĐTQG 
Có thể khẳng định, giai đoạn 2018 - 2019 thăng hoa của đội tuyển U23 và ĐTQG Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo ghi dấu ấn đậm nét của hàng thủ. Sau một thời gian nghiên cứu, tìm tòi, ông Park cũng đã xây dựng được hàng hậu vệ 5 người ngày càng chắc chắn và hoàn thiện hơn. 

Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sở hữu hàng thủ thuộc top đầu giải đấu, khi chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn. Khi đó, hàng thủ 5 người của Việt Nam gồm có Trọng Hoàng (cánh phải), Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh (trung vệ) và Văn Hậu (cánh trái). Nếu như có sự phục vụ của Đình Trọng, bộ ngũ vệ của ĐT Việt Nam sẽ càng trở nên chắc chắn hơn trước khung thành thủ môn Văn Lâm hay Tiến Dũng. Điều đó đã được thể hiện ở ASIAD 2018, khi Olympic Việt Nam (với sự góp mặt của Đình Trọng) trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không thủng lưới cho đến khi vào bán kết.

Hàng thủ U23 Việt Nam không thể có Văn Hậu - Ảnh: Đức Cường

Nhưng chân đế của ông Park đã và đang lần lượt vắng mặt ở VCK U23 châu Á 2020. Ông không thể có Trọng Hoàng, Văn Thanh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh vì quá tuổi. Ông cũng không thể nhận được sự phục vụ của Văn Hậu khi Heerenveen không đồng ý nhả quân. Và rất có thể, ông Park sẽ phải gạch tên Đình Trọng ở danh sách sau cùng của U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020, khi chấn thương của anh chưa bình phục hoàn toàn.

Nhìn vào danh sách các hậu vệ hiện tại của U23 Việt Nam, Thành Chung là cái tên nổi bật và giàu kinh nghiệm nhất. Phần còn lại chưa có dịp được thể hiện trong màu áo ĐTQG. Thậm chí tại SEA Games 2019, nhiều người trong họ chỉ đóng vai trò kép phụ.

Bộ khung nào cho hàng hậu vệ U23 Việt Nam?
Ông Park sẽ phải tùy cơ ứng biến, “liệu cơm gắp mắm” trong bối cảnh hiện tại. Chí ít xuyên suốt từ tháng 3/2019 đến nay với 2 giải đấu quan trọng là vòng loại U23 châu Á 2020 (tháng 3/2019) và SEA Games 2019 (tháng 12/2019), nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã có dịp kiểm nghiệm chất lượng hàng thủ để chọn ra một đội hình tối ưu.

Ở vị trí hậu vệ phải, Hồ Tấn Tài sẽ là sự lựa chọn số 1. Việc không thể có anh ở trận ra quân U23 châu Á vì án treo giò khiến ông Park phải chuẩn bị phương án B với Trọng Hùng và Bảo Toàn. Ở vị trí trung vệ đá thòng, Thành Chung đã và đang đảm nhận nhiệm vụ ở diện khá, đặc biệt là tại SEA Games 2019. Ở vị trí trung vệ lệch phải, Đức Chiến sẽ là phương án A.

Các hậu vệ hiện tại của U23 Việt Nam có lợi thế không chiến - Ảnh: Đức Cường

Việt Anh, cầu thủ có chiều cao 1m85 được quy hoạch cho những tình huống bóng chết sẽ là quân bài dự phòng. Trong khi đó ở vị trí trung vệ lệch trái, một cầu thủ thuận chân trái như Ngọc Bảo sẽ được ưu tiên hơn, dù kinh nghiệm chưa bằng Tấn Sinh. Bên hành lang trái, Thanh Thịnh - cầu thủ đã chơi hay tại SEA Games sẽ là lựa chọn hàng đầu.

Tất nhiên xét về chất lượng, sự ổn định và tính ăn ý, hàng thủ 5 người của U23 Việt Nam hiện tại vẫn còn non so với “ngũ tử cướp cái” quen thuộc của ông Park. Nhưng chí ít, đó cũng là phương án tốt nhất, an toàn nhất trong tay ông Park ở thời điểm hiện tại.

XEM THÊM

Điều lệ đặc biệt giúp Đình Trọng có thể dự VCK U23 châu Á 2020

Phan Văn Đức sang Consadole Sapporo thi đấu chỉ là tin đồn

HLV Park Hang Seo căng thẳng tìm phương án thay Văn Hậu

    Bình Luận