U23 Việt Nam: Cái bóng của á quân

Đến thời điểm này, việc có mặt ở trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018 vẫn là sức ép với các lứa cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam, đặc biệt là lứa đang tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 trên đất Kyrgyzstan.
U23 Việt Nam: Cái bóng của á quân

Sở dĩ nói thế, bởi đấy là thành tích tốt nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo ở giải đấu cấp châu lục, và đến giờ rất nhiều NHM vẫn nhìn vào đó để so sánh thành tích của các lứa bóng đá trẻ Việt Nam. 

Sau trận mở màn ở vòng bảng giải U23 châu Á 2022 gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa, thực tế NHM và giới chuyên môn đã không thể hài lòng với những gì các tuyển thủ trẻ Việt Nam thể hiện, dẫu chúng ta đã có chiến thắng 1-0. Bản thân HLV Park Hang Seo cũng cho biết: “Với cương vị là HLV trưởng U23 Việt Nam, tôi cảm thấy thất vọng về trận đấu này”. 

Điều này cũng dễ hiểu, vì lối chơi của U23 Việt Nam đã rất bế tắc trên hàng công và lỏng lẻo ở hàng thủ. Thậm chí nhiều chuyên gia đã phân tích, nếu U23 Đài Bắc Trung Hoa mạnh một chút, có lẽ chúng ta đã phải trả giá đắt. Tuy nhiên, phải thông cảm khi những điểm yếu của các tuyển thủ trẻ Việt Nam có lẽ bắt nguồn từ việc họ ít được thi đấu cọ xát, đặc biệt những trận giao hữu quốc tế càng hiếm hoi trong 2 năm dịch bệnh vừa qua. 

Bên cạnh đó, cũng đừng trách NHM khi họ luôn lấy thành tích lọt vào trận chung kết U23 châu Á năm 2018 để so sánh, bởi đó là thành tích tốt nhất của chúng ta ở cấp châu lục và cũng là chiến tích mọi người mong bóng đá Việt Nam sẽ tái lập. Tuy nhiên, cái bóng của chức á quân ấy cũng là sức ép cực lớn buộc các tuyển thủ trẻ của chúng ta phải vượt qua, nếu muốn tiến xa và vượt mặt các đàn anh của mình.

Đừng quên, trước khi có chiến tích ở VCK U23 châu Á 2018, cũng chính những Công Phượng, Quang Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng… đã phải lặng lẽ gạt nước mắt khi thất bại từ vòng bảng ở SEA Games 2017 chỉ diễn ra trước đấy vài tháng trên đất Malaysia. Thế nên, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U23 Myanmar ở vòng loại U23 châu Á 2022, mong các tuyển thủ trẻ Việt Nam sẽ giũ bỏ áp lực để tập trung thật tốt cho trận đấu cuối, bởi mục tiêu của chúng ta chính là VCK và những giải đấu lớn trong tương lai.

    Bình Luận