Văn Hậu chưa thể giúp Heerenveen thu hút nhóm CĐV quan trọng nhất

Dù giúp Heerenveen thu hút sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ đến từ Việt Nam, nhưng hậu vệ Đoàn Văn Hậu chưa thể khiến CLB kéo nhóm CĐV trẻ tuổi đến sân vận động. 
Văn Hậu chưa thể giúp Heerenveen thu hút nhóm CĐV quan trọng nhất

Trang Feanonline chỉ ra một vấn đề đáng lo ngại đối với Heerenveen. Cụ thể, khán giả đến sân cổ vũ đội bóng Hà Lan này đang có xu hướng già đi. Lentin Goodijk, một phóng viên thường đến sân theo dõi Heerenveen chơi bóng đưa ra quan điểm gây sốc: “Tuổi trung bình của CĐV Heerenveen hiện tại còn lớn hơn cả độ tuổi trung bình của độc giả xem tờ Voetbal International. Đó là một điều rất đáng lo ngại. Khi có ít, thậm chí là rất ít CĐV thuộc lứa thanh thiếu nên đến cổ vũ cho Heerenveen”.

Trên thực tế ngay từ đầu mùa giải, Heerenveen đã cố gắng thay đổi về lực lượng, không chỉ là cầu thủ mà còn là cả Ban huấn luyện nhằm giúp họ thu hút số lượng khán giả đông đảo và trẻ tuổi hơn đến sân.

Bên cạnh sự hiện diện của HLV trẻ tuổi Johnny Jansen - người mà phóng viên Goodijk cho rằng đã tạo ra ít nhiều hiệu ứng tích cực cho người hâm mộ thì hai bản hợp đồng đáng chú ý là Halilovic (cựu tiền vệ của Barcelona) và Đoàn Văn Hậu cũng hướng đến việc thu hút các CĐV hơn. 

Quả thực, với sự hiện diện của Văn Hậu thì ở khía cạnh liên quan đến mạng xã hội, fanpage của Heerenveen đã thu hút hàng chục nghìn, thậm chí là hàng trăm nghìn người Việt Nam theo dõi.

Đến nay, fanpage của Heerenveen đã có 472.000 lượt yêu thích và 526.330 người theo dõi. Dẫu vậy ở khía cạnh khác liên quan đến doanh thu bán vé và thu hút CĐV đến sân, đặc biệt là người hâm mộ thuộc lứa thiếu niên và thanh niên thì sự hiện diện của Văn Hậu chưa thể giúp Heerenveen có được điều mình muốn. 

Heerenveen đang đối mặt với việc khán giả đến sân cổ vũ CLB có xu hướng già đi

Với cá nhân Văn Hậu, anh cũng khao khát việc được ra sân thi đấu cho Heerenveen. Tính đến nay, cầu thủ của Việt Nam mới chỉ có 4 phút thi đấu ở Cúp Quốc gia Hà Lan cho đội 1 của CLB này.

Cần nói thêm, hợp đồng mượn từ Hà Nội FC của Heerenveen với trường hợp Văn Hậu sẽ khép lại vào giữa tháng 5, khi giải VĐQG Hà Lan khép lại. Anh chỉ còn đúng 3 tháng nữa để khẳng định mình nếu như muốn được Heerenveen tính đến chuyện mua đứt. 

Tuy nhiên, khả năng Heerenveen sử dụng Văn Hậu trong chuyến làm khách gặp Fortuna Sittard vào tối mai (2/2) vẫn để ngỏ. HLV Jansen dù nhận định đối thủ của mình sẽ chơi tấn công với lợi thế sân nhà nhưng cũng không nhắc đến việc sẽ có sự thay đổi nhân sự ở hàng phòng ngự hoặc mở ra cho Văn Hậu một cơ hội ra sân thi đấu. 

XEM THÊM

Đoàn Văn Hậu tạo nên 2 cột mốc lịch sử nếu giành QBV Việt Nam

Vắng nhiều hậu vệ trái, Heerenveen vẫn chưa dùng Văn Hậu

Đối thủ của Văn Hậu ở giải VĐQG Hà Lan nói gì về việc phân biệt màu da

    Bình Luận