Giải Hạng nhất quốc gia 2022: Ngôi đầu lại đổi chủ

Giành chiến thắng 2-0 trước Phú Thọ ở vòng 14, CLB Công an Nhân dân có cùng 28 điểm với Khánh Hòa nhưng tạm chiếm lại ngôi đầu bảng Giải Hạng nhất quốc gia 2022.

Cuộc đua vô địch Giải Hạng nhất quốc gia 2022 bắt đầu phân nhóm khi hai đội dẫn đầu là "tân binh" Công an Nhân dân (CAND) và Khánh Hòa bứt tốc, gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên 4 điểm.

Vừa giành chiến thắng nghẹt thở trước Bình Phước ở vòng 14 hôm 2-9 nhưng ngôi đầu của Khánh Hòa nhanh chóng bị chiếm khi CAND xuất sắc đánh bại Phú Thọ với 2 bàn không gỡ ngay trên sân nhà Ninh Bình.

 - Bóng Đá

CLB Công an Nhân dân.

Với nòng cốt lực lượng được đầu tư, gia cố vững chắc trước khi bước vào giai đoạn 2 Giải Hạng nhất quốc gia 2022, CLB CAND được nhận định là ứng viên hàng đầu tranh một trong hai suất thăng hạng V-League cuối mùa này.

Từng thắng đậm Phú Thọ ở giai đoạn lượt đi, CLB CAND không gặp nhiều khó khăn khi tái đấu đối thủ này ở trận lượt về. Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh không mất quá nhiều sức để giành trọn vẹn 3 điểm nhờ chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 bằng các pha lập công của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương và Đinh Thanh Bình trong hiệp 1.

 - Bóng Đá

Thắng Phú Thọ trên sân nhà giúp CLB CAND chiếm lại ngôi đầu bảng Giải Hạng nhất quốc gia 2022.

Chiến thắng này giúp CLB CAND có cùng 28 điểm với Khánh Hòa nhưng tạm xếp đầu bảng do hơn về chỉ số phụ. Ở vòng 15 dự kiến diễn ra vào chiều tối 24-9, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh sẽ hành quân đến sân 19 Tháng 8 (Nha Trang) để chạm trán Khánh Hòa. Đội giành chiến thắng sẽ vững ngôi đầu bảng, chiếm lợi thế trong chặng đua nước rút về đích.

Diễn ra trước đó cùng ngày, CLB Quảng Nam hòa không bàn thắng khi hành quân đến sân Buôn Ma Thuột chạm trán chủ nhà Đắk Lắk. Trận hòa này khiến đội bóng xứ Quảng bị nhóm dẫn đầu bỏ xa đến 4 điểm, hiện xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 24 điểm sau 14 vòng đấu.

 - Ảnh: VPF

Tường Phước - Nld.com.vn | 22:07 03/09/2022
    Bình Luận