Sanna.KH dẫn đầu giải hạng Nhất QG 2020: Hãy cứ vui đi khi cuộc đời cho phép

Không phải Phố Hiến hay Bình Định, cũng chẳng phải “thế lực mới” Bà Rịa Vũng Tàu, Sanna.KH mới là đội bóng đang dẫn đầu giải hạng Nhất 2020 với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu. Đó chắc chắn là con số ấn tượng và những thông tin mát lành với người hâm mộ phố Biển.
Sanna.KH dẫn đầu giải hạng Nhất QG 2020: Hãy cứ vui đi khi cuộc đời cho phép

Thầy trò HLV Võ Đình Tân khởi động giải hạng Nhất 2020 với chiến thắng 4-1 trước Long An. Kế đến, họ đánh bại XSKT Cần Thơ với bàn thắng muộn phút 90 của Đình Kha. Ở vòng 3, Sanna.KH hạ Đắk Lắk tại phố Biển để dẫn đầu BXH với 9 điểm tuyệt đối. Bám đuổi ngay phía sau họ là Phố Hiến (7 điểm), Bình Định (6) và Bà Rịa Vũng Tàu (3). Nhìn vào những điểm số có thể thấy, cuộc đua giành vé duy nhất lên V.League 2021 sẽ là chuyện riêng của 4 cái tên trên. Trong đó, Sanna.KH xứng đáng có được sự tôn trọng từ đối thủ, một khi họ tập trung hoàn toàn cho cuộc chiến.

Thực tế, khi thủ môn Tuấn Mạnh rời Sanna.KH để đến SHB.ĐN, rất nhiều ánh mắt hoài nghi đổ dồn về phố Biển. Người ta râm ran câu chuyện cơm áo gạo tiền ở đội bóng này, trong đó có thông tin các học trò của HLV Võ Đình Tân bị cắt giảm thu nhập đáng kể. Khi “nồi cơm” không còn được đảm bảo, dĩ nhiên tinh thần các cầu thủ bị xao động. Thậm chí, nhiều thông tin cho rằng, các cầu thủ Sanna.KH có biểu hiệu “lãn công”, họ không có mục tiêu để phấn đấu.

Trong bối cảnh đó, thầy trò HLV Võ Đình Tân vẫn lao động chăm chỉ và giành những kết quả mãn nhãn, thực sự là điều vô cùng đáng tự hào. Nói vui như dân trong nghề, Sanna.KH đang chơi thứ bóng đá bằng niềm tin cùng những cái “Tôi” muốn khẳng định bản thân. 

Sanna.KH có dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại V.League và hạng Nhất	Ảnh: QUỐC AN

Thực ra, so với các đối thủ, Sanna.KH có lực lượng ổn định và kinh nghiệm nhất. Trong tay HLV Võ Đình Tân là những cầu thủ từng chinh chiến từ giải hạng Nhất đến khi lên V.League 2015. Điển hình là anh em Đình Khương và Đình Kha, Lâm Ti Phông, Phạm Trùm Tỉnh, Lê Cao Hoài An, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Duy Thanh, Trần Văn Vũ, Công Thành… 

Có 4 mùa giải chơi ở V.League nên các học trò của HLV Võ Đình Tân hơn đối thủ về kinh nghiệm trận mạc. Không những vậy, họ còn có những ngôi sao từng khoác áo các đội tuyển trẻ mà ngay cả  các đội bóng V.League cũng phải thèm muốn như Lâm Ti Phông, Đình Khương, Hoài An, Trùm Tỉnh… Có chăng, Sanna.KH chỉ “ăn ngủ không yên” khi không giữ được Tuấn Mạnh. Bây giờ, đội bóng phố Biển có thể yên tâm vì đã có những thay thế xứng đáng trong khung gỗ với Võ Ngọc Cường (sinh năm 1994) hay Trần Thế Kiệt (1993).

“Để trở lại V.League là điều không hề dễ dàng, bởi các đội bóng khác đều có lực lượng rất mạnh và nhiều tham vọng. Chúng tôi chỉ biết cố gắng thi đấu tốt nhất có thể. Thành tích của Sanna.KH ở thời điểm hiện tại chưa nói lên điều gì, bởi giải hạng Nhất còn cả chặng đường rất dài”, tiền vệ Phạm Trùm Tỉnh chia sẻ.

Sanna.KH đang phải làm bóng đá bằng cơ chế đặc biệt. Sự đặc biệt ấy chỉ có người trong cuộc mới hiểu và để giải quyết nó không chỉ trong một sớm một chiều. Trước mắt, thầy trò HLV Võ Đình Tân cứ vui với thành tích đang có, còn thế nào hãy chờ tương lai sẽ biết.

Giải hạng Nhất sẽ chỉ thi đấu một lượt

Tương tự V.League, giải hạng Nhất 2020 sẽ thi đấu xong lượt đi rồi chọn 6 đội dẫn đầu đá tranh suất thăng hạng, 6 đội đứng cuối đá tranh trụ hạng. 
Giải hạng Nhất 2020 sẽ chỉ có một đội được thăng hạng V.League 2021 nên cuộc đua năm nay sẽ vô cùng hấp dẫn và khó lường.

XEM THÊM

Vòng 3 giải hạng Nhất: Bà Rịa Vũng Tàu lỡ cơ hội lên đầu

Hữu Thắng ghi siêu phẩm, Bình Định tạo tiệc bàn thắng vào lưới Đắk Lắk

Vòng 3 giải hạng Nhất LS 2020: Bình Định thua đau Long An trên sân nhà

    Bình Luận