Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/01: Thăng hoa cùng U23 Việt Nam, Công Phượng - Quang Hải xuất ngoại

Sau AFC đến lượt FIFA tung hô bóng đá Việt Nam; HLV U23 Australia đánh giá cao thầy trò Park Hang-seo;... là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/01.

“Thăng hoa” VCK U23 châu Á 2018, Công Phượng - Quang Hải sẽ xuất ngoại

Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng (14/01): Thăng hoa cùng U23 Việt Nam, Công Phượng - Quang Hải xuất ngoại - Bóng Đá

Chơi tốt tại VCK U23 châu Á, Công Phượng - Quang Hải đang được nhiều tuyển trạch viên để mắt.

Với những gì đã thể hiện ở trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2018 trước U23 Hàn Quốc, rất có thể Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu,... lọt vào mắt xanh của giới tuyển trạch viên tại châu Á cũng như trên thế giới. Theo tiết lộ của tờ Daily Express, giải U23 châu Á tại Trung Quốc đang được một số đội bóng của giải Ngoại hạng Anh như Stoke, Bournemouth và đặc biệt là hai đội Southampton cũng như Everton theo dõi sát sao. Đây đều là các đội bóng mạnh về khâu đào tạo trẻ và họ muốn tìm kiếm một số gương mặt trẻ triển vọng tại giải đấu lớn nhất châu Á dành cho các cầu thủ ở độ tuổi dưới 23. 

Sau AFC đến lượt FIFA “ca tụng” bóng đá Việt Nam

Trong bài viết mới đây của FIFA đã nói rất nhiều về sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam, cụ thể khi viết về bóng đá Việt Nam FIFA có đoạn: "ĐT Việt Nam là đội tuyển ở châu Á có sự thăng tiến tốt nhất.Trong đó, chỉ riêng giai đoạn cuối năm 2017, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, ĐTVN đã vươn lên vị trí 112, tăng 13 bậc. Bóng đá Việt Nam đạt thành tích tốt nhất kể từ năm 2012. Họ qua mặt Philippines để trở thành đội tuyển đứng đầu Đông Nam Á.

Tộng cộng trong năm 2017, Việt Nam tăng tổng cộng 24 bậc. Việt Nam đang rất may mắn khi sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều từ tài năng đến lứa tuổi. Điều này sẽ giúp bóng đá Việt Nam không chỉ tăng vị trí trên BXH FIFA một cách nhanh chóng mà còn đạt được những thành công trong tương lai. Với một nửa quân số dưới 23 tuổi, HLV Park Hang-seo có một đội hình đầy hứa hẹn. Trong đó bao gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Trần Đình Trọng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, và tiền đạo Hà Đức Chính, họ đều đã có dip thể hiện tại FIFA U20 World Cup 2017.”

HLV U23 Australia đánh giá cao U23 Việt Nam

Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng (14/01): Thăng hoa cùng U23 Việt Nam, Công Phượng - Quang Hải xuất ngoại - Bóng Đá

Công Phượng mang đến nỗi lo cho U23 Australia.

Mới đây HLV Milicic Ante của U23 Australia nói về lứa cầu thủ U23 Việt Nam như sau: "Chúng tôi biết thế hệ cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay rất mạnh, nhất là sau những gì họ thể hiện trước U23 Hàn Quốc. Vì vậy, tôi đã cấm học trò của mình xem thường U23 Việt Nam. Tôi nghe các cậu bé của mình kể vài năm trước, họ từng thua một nhóm cầu thủ hiện đang đá cho U23 Việt Nam hiện nay (lứa Công Phượng). Các học trò của tôi vẫn nhớ đến những thất bại đó để làm bài học đối phó với U23 Việt Nam trong trận đấu tới đây.”

Báo châu Á hết lời khen ngợi U23 Việt Nam

Mới đây, cây bút Gabriel Tan của trang Fox Sports châu Á đánh giá, U23 Việt Nam đã có màn ra mắt ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2018, bất chấp việc phải nhận thất bại 1-2 trước U23 Hàn Quốc. Về bàn thắng của Quang Hải, Fox Sports châu Á khen ngợi đây là một pha phối hợp tấn công bài bản và được kết thúc bằng một cú sút tuyệt đẹp. Trong khi đó, tờ Naver (Hàn Quốc) cũng có lời khen ngợi cho U23 Việt Nam, khi cho rằng đội bóng của HLV Park Hang Seo có những cầu thủ đá rất kỹ thuật và tinh quái.

"U23 Việt Nam đá phòng ngự nhưng vẫn cho thấy độ tinh quái trong tấn công. Họ đã có một bàn thắng tinh quái như vậy. Đoàn Văn Hậu thoát khỏi sự đeo bám của hai cầu thủ Hàn Quốc rồi chuyền vào trong. Công Phượng sau đó đã thả bóng thông minh và Quang Hải tung cú sút mở điểm. Phải thừa nhận cầu thủ này đá rất quái và ghi bàn thắng thực sự đẹp mắt,” tờ Naver (Hàn Quốc) khẳng định chất quái của U23 Việt Nam.

    Bình Luận