Cái khó nhất của bóng đá phong trào đã diễn ra, sau 5 vòng đấu Bar 268 Mỹ Tho bỏ giải, bởi đội bóng bên bờ sông Tiền thua “muối mặt” ở 4 trận tham dự giải. Việc đội bóng này bỏ giải khiến ban tổ chức phải hủy kết quả các trận đấu trước đó, vậy nên khá nhiều đội bóng như Đạt Tín Minions, Kunsu FC hay Galang gặp bất lợi.
Xưa ông bà ta vẫn có câu “vắng mợ thì chợ vẫn đông”. Việc Bar 268 Mỹ Tho bỏ cuộc không khiến cho cuộc đua tranh đến ngôi vương giải bóng đá phủi Thể thao Thiên Long tranh Cup Hele 2019 kém vui, ngược lại khi giải còn 2 vòng đấu nữa sẽ khép lại, cuộc đua tranh cho “ngai vàng” vẫn rất kịch tính và khó lường.
Bởi thực tế, đội đầu bảng Minh Nhật FC đang có 10 điểm, nhưng nếu họ trắng tay ở hai lượt trận cuối thì đội xếp hạng 4, Đạt Tin Minions dù có 5 điểm nhưng trên lý thuyết vẫn có thể "soán ngôi".
Sau 5 lượt trận đã đấu, theo đánh giá của các nhà chuyên môn, Tân Phú FC và FC Minh Nhật đang là hai đội bóng sáng cửa nhất cho chức vô địch. Bởi thực tế, chiến thắng 2-1 của FC Minh Nhật trước Đạt Tín Minions cho thấy kinh nghiệm – bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch. Tuy nhiên để biến giấc mơ đó thành sự thật, FC Minh Nhật phải vượt qua hai đối thủ khó chịu là Bách Sơn Phi Thường vòng 6 và đặc biệt là Tân Phú FC, đội bóng cạnh tranh trực tiếp ngôi vương ở vòng đấu cuối cùng.
Ngoài Minh Nhật FC và FC Tân Phú được đánh giá cao ở giải đấu năm nay, cái tên Dũng SEA “hồi sinh” mạnh mẽ ở 3 vòng đấu gần đây cũng là "vật cản đường" với bất kỳ đội bóng nào muốn lên đỉnh vinh quang. Đang có 7 điểm trên bảng xếp hạng, HLV Lộc “ma” và các cầu thủ Dũng SEA cũng chỉ kém đội nhất bảng đúng 1 chiến thắng. Nếu đánh bại FC Tân Phú ở vòng 6 và có 3 điểm trước Bách Sơn Phi Thường, cơ hội để đăng quang ngôi vương với Dũng Sea chưa hẳn đã khép lại.
Bình Luận