SLNA làm nóng trận tranh Siêu cúp quốc gia 2017 bằng ‘doping’ tiền thưởng

Trước trận tranh Siêu cúp quốc gia 2017 với Quảng Nam FC, lãnh đạo của SLNA đã tuyên bố sẽ thưởng xứng đáng cho các tuyển thủ nếu giành chức vô địch.

SLNA đang đối mặt với nhiều bất lợi trong trận tranh Siêu cúp quốc gia 2017 với Quảng Nam vào ngày 24/02 tại Hà Nội khi một loạt trụ cột như thủ môn Nguyên Mạnh và tiền vệ đánh chặn tốt nhất là Võ Ngọc Toàn đã dính chấn thương và không thể ra sân thi đấu.

 - Bóng Đá

 SLNA có động lực lớn từ khoản thưởng nóng từ ban lãnh đạo CLB.

Bên cạnh đó, khó khăn về lực lượng của SLNA càng trở nên chồng chất khi đội bóng thành Vinh vẫn chưa chốt được danh sách ngoại binh chuẩn bị cho mùa giải mới dù đã tiến hành thử việc hàng chục cầu thủ trong thời gian qua. Do thời gian chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp quốc gia 2017 đang đến gần rất có thể đội bóng xứ Nghệ quyết định sẽ đá “chấp Tây” trong trận đấu với Quảng Nam FC sắp tới.

Tuy nhiên, với mục tiêu trở thành đội bóng giàu thành tích nhất tại Siêu cúp quốc gia, ban lãnh đạo của CLB SLNA đã lên tiếng cho biết sẽ thưởng lớn nếu đội giành chiến thắng trong trận Siêu cúp với Quảng Nam. Tuy nhiên, để các cầu thủ tập trung cho trận đấu, mức thưởng sẽ được giữ kín đến phút cuối.

Theo đó, ngoài số tiền thưởng trị giá 300 triệu đồng cho chức vô địch Siêu Cúp quốc gia 2017, các cầu thủ SLNA sẽ có thêm tiền thưởng nóng của CLB, chưa kể các danh hiệu cá nhân trong trận đấu. Được biết, giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được 10 triệu đồng.

Liên quan đến trận Siêu cúp 2017, BTC trận đấu và VPF đã có thông báo về danh sách tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Theo đó, trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết và các trợ lý Phạm Mạnh Long, Nguyễn Trung Hậu và Hoàng Anh Tuấn. Giám sát trọng tài là trọng tài kỳ cựu Đoàn Phú Tấn.

    Bình Luận