5 điểm nhấn vòng 1 V-League 2018: Khán giả và pháo sáng

Vòng 1 V-League 2018 đã khép lại với những số liệu và hiệu ứng tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn hình ảnh chưa đẹp sẽ khiến BTC giải phải đau đầu giải quyết.

1. Tiền đạo nội rực sáng

Sau những mùa giải khởi đầu với rất nhiều bàn thắng thì vòng 1 V-League 2018 đã chứng kiến điều ngược lại, khi trong 5 cặp đấu diễn ra thì chỉ có 4 bàn thắng được ghi. Trong đó các tiền đội đang tỏ ra áp đảo so với nhiều ngoại binh.

Ở trận đấu giữa Quảng Nam FC và Sài Gòn FC, Hà Minh Tuấn là cầu thủ đưa chủ sân Tam Kỳ vươn lên dẫn trước, nhưng Lê Hoàng Thiên đã kịp san bằng tỉ số trước khi trận đấu kết thúc. Một tiền đạo khác cũng có được pha lập công duy nhất giúp á quân Hà Nội giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng là Ngân Văn Đại.

Eydison chính là ngoại binh duy nhất lập công ở vòng 1 để giúp Than Quảng Ninh vượt qua SHB Đà Nẵng ngay trên nhà Cẩm Phả.

 - Bóng Đá

 Số lượng khán giả đến sân kỷ lục ngay vòng 1 V-League 2018.

2. Sức hút trên khán đài

Sự thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á dường như đã tạo ra một cú hích mới cho V-League. Chỉ tính riêng ở vòng 1, số lượng khán giả đến sân trung bình là 12.000 người, hơn 3 mùa giải trước, đó là chưa tính hai cặp đấu của FLC Thanh Hóa và SLNA.

Sân Thiên Trường sau một thời gian dài im ắng đã sống lại không khí bóng đá ngày nào. Trận đấu giữa Nam Định FC và XSKT Cần Thơ đã kéo 22.000 người đến sân, đây cũng là trận đấu có số lượng khán giả đến sân đông nhất.

Ngoài ra, số lượng khán giả đến sân Hàng Đẫy ở vòng 1 cũng tăng gập 8.6 lần so với V-League 2015, đó là con số tích cực đối với bóng đá Việt Nam.

 - Bóng Đá

 CĐV Hải Phòng như thường lệ vẫn tặng "đặc sản" cho BTC sân Hàng Đẫy.

3. Pháo sáng lại xuất hiện ở Hàng Đẫy

Vẫn như thường lệ, những trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng FC luôn thu hút được rất nhiều sự chú ý của giới chuyên môn và khán giả. Tuy nhiên, những điều không vui trên khán đài của CĐV đất Cảng đã để lại vết gợn trong ngày khai mạc.

Với hành động ném pháo sáng xuống sân và khiến trận đấu bị gián đoạn ở những phút cuối, CĐV Hải Phòng rất nhiều khả năng sẽ nhận án kỷ luật từ VFF. Đây không phải là lần đầu tiên những cổ động viên quá khích Hải Phòng FC để xảy ra tình trạng này.

4. Xuân Trường, Tuấn Anh tái xuất ở V-League

Tạm phải “chia tay” nhau ở hai mùa giải gần đây bởi phải thi đấu ở nước ngoài thì ở V-League 2018, BLĐ HAGL đã quyết định tái hợp cặp đôi tiền vệ trung tâm được coi tài năng nhất bóng đá Việt Nam hiện tại là Xuân Trường và Tuấn Anh.

Chính điều này đã giúp tuyến giữa đội bóng phố Núi trở nên đáng xem hơn rất nhiều, vì thế họ đang được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên vô địch cũng không có gì quá lời.

5. Lời khẳng định của Lâm “Tây”

Trở lại Hải Phòng sau sự cố với trợ lý Lê Sỹ Mạnh ở giai đoạn cuối V-League 2017, Đặng Văn Lâm tiếp tục thể hiện được tài năng của mình với hàng loạt pha cứu thua trong trận đấu với Hà Nội FC.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của Lâm “Tây” cũng không thể giúp đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng tránh khỏi thất bại trên sân Hàng Đẫy. Nhưng với màn trình diễn ấn tượng này, Văn Lâm hoàn toàn sáng cửa trở lại ĐTQG ở lần tập trung tới.

    Bình Luận