Như vậy, sau 3 vòng đấu ở V-League 2019, CLB TP.HCM đã có được 9 điểm với chiến thắng 1-0 trước Hải Phòng và 2-0 trước Nam Định cùng trên sân nhà Thống Nhất. 3 điểm còn lại mà thầy trò HLV Chung Hae Soung có được là chiến thắng thuyết phục 3-1 trước HAGL trên sân Pleiku.

HLV Chung Hae Soung gửi lời cảm ơn bầu Đức đã đưa ông đến với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đình Nguyễn.
Điểm khác biệt lớn nhất trong bước chạy đà hoàn hảo của TP.HCM ở V-League 2019, chính là sự xuất hiện của HLV Chung Hae Soung, người thay thế cựu HLV ĐTQG Việt Nam Toshiya Miura ở đội bóng chủ sân Thống Nhất ở mùa giải 2018. Không ồn ào và cũng không có quá nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự so với mùa giải trước, thế nhưng sau 3 vòng đấu TP.HCM cho thấy họ là đội bóng rất khó bị đánh bại.
Trao đổi với chúng tôi về lý do dẫn dắt TP.HCM mà không có buổi ra mắt như ông đã từng làm với HAGL, HLV Chung Hae Soung cho biết: “Nhận lời về dẫn dắt TP.HCM, điều quan trọng nhất với tôi lúc này là giúp đội bóng thi đấu tốt hơn, xây dựng một đội bóng chuyên nghiệp.
Nếu đội bóng chuyên nghiệp có thành tích tốt đó sẽ tốt hơn 1 buổi ra mắt hoàn hảo, tôi nghĩ vậy. Sau khi chia tay HAGL, tôi mong muốn thành công hơn ở trên sân cỏ chứ không muốn ồn ào và được truyền thông nhắc đến nhiều. Tôi mong muốn TP.HCM chuyên nghiệp, mong muốn TP.HCM thành công và tôi cũng mong muốn thực hiện điều đó trên sân cỏ.”
Cùng với HLV Park Hang-seo đến Việt Nam, năm 2018, ông Chung Hae Soung được bầu Đức đưa về sân Pleiku với chức vụ Giám đốc điều hành HAGL mùa giải trước. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, HLV Chung Hae Soung chia tay đội bóng phố núi và làm thuyền trưởng của TP.HCM.

TP.HCM của HLV Chung Hae Soung đang có sự khởi đầu hoàn hảo ở V-League 2019. Ảnh: BongDa.com.vn
Dù đang có được thành tích tốt cùng TP.HCM nhưng HLV người Hàn Quốc ông Chung Hae Soung vẫn gửi lời cảm ơn bầu Đức: “Thực tế, ở HAGL và TP HCM tôi có những vị trí khác nhau. Khi ấy ở HAGL, tôi làm giám đốc kỹ thuật. Còn hiện tại ở TP HCM, tôi là HLV trưởng và có thể toàn quyền quyết định về chuyên môn. Thế nhưng dù thế nào, tôi phải cảm ơn bầu Đức cho tôi cơ hội để làm việc năm đầu tiên ở V-League.
Mùa giải trước ở HAGL, tôi đã học được rất nhiều điều về văn hoá bóng đá ở Việt Nam, cầu thủ Việt Nam, làm bóng đá ở Việt Nam như thế nào, trận đấu bóng đá ở Việt Nam như thế nào. Kinh nghiệm ấy giúp tôi rất nhiều khi dẫn dắt CLB TP HCM hiện tại.”
Bình Luận