Không có gì bất ngờ khi nói HAGL đá ngày càng giống đội tuyển Việt Nam. Nguyên nhân đơn giản là dàn cầu thủ đội bóng phố núi như Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương, Việt Hưng đã quá quen thuộc với phong cách chơi bóng thực dụng của HLV Park Hang-seo. Vị thuyền trưởng HAGL, Lee Tae-hoon là phó tướng của thầy Park tại U23 Việt Nam.
Có thể nói để thay đổi triết lý bóng đá tấn công, phóng khoáng của cầu thủ HAGL là điều không đơn giản, bởi tư duy này đã trở thành lối mòn và rất khó để điều chỉnh 1 tập thể tấn công làm quen với tư tưởng phòng ngự, gồng mình chịu đựng những đợt hãm thành của đối phương. Tuy nhiên, HLV Lee Tae-hoon phần nào thành công trong nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi này.

Chevaughn Walsh vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League với 7 bàn thắng. Ảnh: Minh Anh.
Thắng Viettel 3-0 là trận thứ 2 liên tiếp HAGL giữ sạch lưới. Thành tích này là điều hiếm thấy đối với hàng thủ từng nhận 53 bàn thua ở V-League 2018. Thực tế cho thấy khi HAGL biết “ẩn mình” chờ thời cơ, và có thêm “chất quái” trong lối chơi, đội bóng phố núi sẽ rất nguy hiểm và lợi hại. Đội chủ sân Pleiku nổi tiếng với chiến thuật tấn công hào hoa, và khi họ hoàn thiện chính mình bằng lối chơi phòng ngự thực dụng, thầy trò HLV Lee Tae-Hoon đã trở nên đáng gờm.
Hai bàn thắng của tiền đạo Chevaughn Walsh đều xuất phát từ 1 kịch bản quen thuộc. HAGL dồn đội hình về phần sân nhà chủ động chơi phòng ngự nhằm bảo toàn thắng lợi, và chỉ cần một vài đường chuyền phản công, Walsh tung ra 2 đòn “sát thủ” quyết định số phận trận đấu.
Muốn thực hiện được chiến thuật phòng ngự phản công lợi hại này cần có 1 hàng tiền vệ đậm chất kỹ thuật, đẳng cấp với khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, nhanh và chính xác. Ngoài ra, đội bóng cần sở hữu các tiền đạo có tốc độ nhanh như chớp. Ở 2 điểm này, HAGL đều rất mạnh. Với Tuấn Anh, Minh Vương, Hồng Duy, Triệu Việt Hưng... HLV Lee Tae-hoon có hàng tiền vệ khá chất lượng trong khi Nguyễn Văn Toàn nổi tiếng với tốc độ nhanh như chớp.

Nguyễn Văn Toàn có 2 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Ảnh Minh Anh.
Thực tế cho thấy Văn Toàn dù không ghi bàn nhưng là chìa khóa trong chiến thắng của HAGL. Anh là người di chuyển thông minh, dùng tốc độ bứt phá, chuyền bóng cho Văn Thanh ghi bàn đầu tiên, kiến tạo cho Chevaughn Walsh nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 của chân sút Walsh do Hồng Duy kiến tạo từ pha chuyền dài vượt tuyến chính xác.
Chiến thắng trước Viettel mang lại nhiều tín hiệu lạc quan cho HAGL. Hậu vệ Vũ Văn Thanh trở lại ấn tượng với bàn thắng mở tỷ số 1-0. Cú đúp của Chevaughn Walsh giúp anh tạm vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn thắng. Quan trọng hơn, dưới bàn tay nhào nặn của HLV Lee Tae-hoon, phó tướng của ông Park Hang-seo, các cầu thủ HAGL đã biết cương, nhu vào những thời điểm thích hợp, khiến đối thủ vô cùng bất ngờ.

Vũ Văn Thanh đánh dấu sự trở lại ấn tượng bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0. Ảnh Minh Anh.
Người ta nói rằng nếu thắng 1 trận đấu, đội bóng cần hàng tấn công mạnh nhưng nếu thắng 1 giải đấu, hàng phòng ngự cứng cựa là yếu tố quyết định. Hy vọng rằng, dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Tae-hoon, HAGL ngày càng hoàn thiện chính mình trong phòng ngự, vươn lên nhóm cạnh tranh ngôi vô địch V-League mùa giải năm nay.
Bình Luận