5 điểm nhấn của V.League 2020

V.League 2020 đã kết thúc hết sức ấn tượng với chức vô địch xứng đáng cho Viettel. Cùng nhìn lại 5 dấu ấn đáng chú ý nhất của mùa giải đáng nhớ này.
5 điểm nhấn của V.League 2020

CĐV Nam Định là số 1

Thiên Trường là một trong những sân có số lượng khán giả đông nhất. Bất chấp DNH.NĐ chơi không tốt và bất chấp bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì DNH.NĐ vẫn nhận được sự cổ vũ tuyệt vời của các CĐV. Theo thống kê, sân Thiên Trường luôn duy trì số lượng ổn định khán giả, trung bình 10.000 người/trận. Cá biệt, vòng 3 cũng là vòng đấu đầu tiên trở lại sau thời gian hoãn vì Covid-19 và lần đầu khán giả được phép vào sân, Thiên Trường đón đến 15.000 khán giả khi Nam Định tiếp Viettel.

Truyền thông quốc tế ấn tượng với các khán đài V.League

Giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành, bóng đá Việt Nam vẫn được giới truyền thông quốc tế ngợi khen. Đặc biệt, khi các giải đấu trở lại sau thời gian tạm hoãn vì dịch bệnh, các hãng thông tấn, các tờ báo lớn của châu Âu lẫn châu Á đều dành những lời ngợi khen cho nỗ lực để đưa giải đấu trở lại. Hàng ngàn NHM đã đổ về các SVĐ ở Việt Nam khi quốc gia này nối lại hoạt động bóng đá đỉnh cao mà không cần biện pháp cách ly xã hội hoặc kiềm chế quy mô đám đông, nhờ thành công trong việc phòng chống sự lây lan của virus SARS-CoV-2”, hãng thông tấn Reuters mô tả.

“Cầu thủ thứ 12” của Hà Tĩnh gây ấn tượng

Tân binh HL Hà Tĩnh đã khiến người ta bất ngờ với việc lọt vào 8 đội mạnh nhất. Và CĐV Hà Tĩnh cũng gây ấn tượng mạnh với tình yêu và sự cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà. Theo thống kê, sân Hà Tĩnh chỉ đứng thứ 2 sau Nam Định về số lượng CĐV. Xấp xỉ 9.000 người đã có mặt trong các trận đấu của HL Hà Tĩnh trên sân nhà. Ở V.League, sân Hà Tĩnh đã bị “vỡ” khi đội bóng này đón tiếp Hà Nội FC (vòng 4). Rất may đã không có sự cố nào xảy ra nhưng BTC sân Hà Tĩnh vẫn bị phạt 15 triệu đồng vì lỗi này.

Số lượng khán giả V.League khá ổn định

Ngoài sân Nam Định, Hà Tĩnh thì sân Pleiku, Thanh Hoá tiếp tục cho thấy sự ổn định về số lượng khán giải. Ngoài ra, mùa này, sân Thống Nhất cũng giống như một “ngôi sao đang lên” mỗi khi CLB TP.HCM thi đấu trên sân nhà. Rõ ràng, nguồn lợi và nguồn sống từ khán đài với một số CLB tại V.League là rất lớn. Nếu khai thác hiệu quả thì các đội bóng có quyền nghĩ đến việc kiếm tiền từ các khán đài.

Pháo sáng giảm nhưng chưa hết

Vấn nạn pháo sáng tiếp tục đã giảm nhưng vẫn là nỗi đau đầu với BTC giải và BTC địa phương. BTC đã cố gắng thực hiện rất nhiều biện pháp để giảm thiểu vấn nạn pháo sáng. Tuy nhiên, sự thiếu ý thức của một bộ phận CĐV đã khiến công tác an ninh gặp nhiều khó khăn. Trong trận Hà Nội FC - Hải Phòng (vòng 10, giai đoạn 1), BTC sân Hàng Đẫy đã bị phạt 40 triệu đồng vì để các CĐV đốt pháo sáng trên sân. CLB Hải Phòng cũng bị phạt với số tiền tương tự vì để xảy ra các tình trạng CĐV đội nhà đốt pháo sáng nhiều lần.

    Bình Luận