Bảy điểm ít hơn so với đội đứng đầu là khoảng cách có thể lớn nhưng cũng có thể là nhỏ tùy thuộc vào kết quả mà CAHN thu được ở mỗi vòng đấu trong chặng nước rút phía trước. Nếu đánh bại TP.HCM vào tối nay, thầy trò ông Mano Polking sẽ rút ngắn xuống còn 4 điểm với nhà ĐKVĐ, qua đó, ít nhiều tạo áp lực lên cho Nam Định do đối phương thi đấu muộn hơn. Nhưng cách biệt sẽ có thể nới rộng nếu CAHN không thắng, đồng thời, thầy trò ông Vũ Hồng Việt đả bại SHB.ĐN.
- 19h15 ngày 18/4: CAHN vs TP.HCM
Điểm qua cục diện bằng kết quả tối nay để thấy hy vọng vô địch V.League 2024/25 của CAHN phụ thuộc vào chính họ. Cần biết rằng, đội bóng này nhập cuộc với tham vọng là trở lại ngôi cao nên nếu không cán đích ở vị trí số 1 sẽ rất khó ăn khó nói. Cũng cần biết rằng, lực lượng của CAHN mùa này có được đánh giá chất lượng hơn so với những mùa giải qua khi có được sự phục vụ của bộ đôi “sát thủ” Artur và Alan sau một mùa giải chơi bùng nổ trong màu áo của Bình Định.
Một ông lớn phải khẳng định được năng lực trước các đối thủ có đẳng cấp tương đồng. Ở một chừng mực nào đó, CAHN đã thể hiện được hình ảnh của một “đại gia” trước những Nam Định, Thể Công Viettel. Tuy nhiên, đó chỉ là giải quyết uy danh trong một trận đấu. Còn muốn lên ngôi vô địch trong cuộc chiến đường trường, CAHN cần phải tận dụng tất cả các cơ hội trong suốt chiều dài của giải đấu. Trên phương diện này, đoàn quân của ông Mano Polking đã không gom được điểm số vốn tưởng chừng như khó để tuột khỏi tay trong chặng đường vừa qua.
Tuy có 2 trận thắng liên tiếp trước các đối thủ yếu là HAGL và SHB.ĐN trong 2 vòng gần nhấtnhưng trước đó, Quang Hải và đồng đội đã không thể giành chiến thắng trước các đối thủ dưới cơ như Quảng Nam, Hà Tĩnh, SLNA… Mất đến 6 điểm trước 3 đối thủ thường thường bậc trung này đã khiến CAHN phải rơi vào cảnh bám đuổi với Nam Định với 7 điểm ít hơn. Đó là chưa kể những đối thủ như Thể Công VT hay Hà Nội FC cũng đang xếp trên thầy trò ông Mano Pokling và sẵn sàng cạnh tranh ngôi đầu.
Có thể thấy, các đối thủ còn lại của CAHN đa phần đều là đang đứng phía sau, ngoài trừ Hà Nội. Nhìn vào kết quả vừa qua thì ngay cả những đội bóng có thời điểm gây ấn tượng mạnh như Thanh Hóa, Bình Dương hiện cũng không có phong độ tốt. Trong lúc đó, 3 đội gồm Bình Định, Quảng Nam, TP.HCM đang phải oằn mình cho cuộc chiến trụ hạng. Nhìn một cách tổng thể về chất lượng đội hình thì các đối thủ còn lại của CAHN chỉ có Hà Nội (vòng 24) là đáng để đặt ngang hàng về chất lượng đội hình. Còn những TP.HCM (V19), Bình Định (V20), Quảng Nam (V21), Hà Tĩnh (V22), Bình Dương (V23), Thanh Hóa (V25) và Hải Phòng (V26) đều không sở hữu lực lượng có danh tiếng sánh bằng CAHN.
Tuy nhiên, bóng đá không phải là một phép suy luận logic theo hướng mạnh sẽ thắng yếu. Bài học mất điểm trước những đối thủ dưới cơ vừa qua vẫn còn nóng hổi để thầy trò ông Mano Polking đề cao cảnh giác, tránh chủ quan, xem thường đối thủ để rồi phải ngấn lệ đứng nhìn đối thủ lên ngôi ở đích đến!
Bình Luận